Dịch COVID-19 có thể thổi bay 1.100 tỉ USD trên toàn cầu

(PLO)- Nếu dịch COVID-19 bùng phát ở quy mô toàn cầu, thiệt hại sẽ tương đương quy mô nền kinh tế Indonesia.

Ngày 20-2, chuyên trang dự báo kinh tế Oxford Economics đã giảm dự báo quy mô nền kinh tế toàn cầu khoảng 0,5%-1,3% vì ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra.

Oxford Economics đưa ra hai kịch bản dịch COVID-19. Nếu dịch bệnh chỉ bùng phát mạnh ở châu Á, thiệt hại kinh tế trong năm 2020 là 400 tỉ USD (0,5% dự báo GDP thế giới).

Nếu dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu, thiệt hại sẽ là 1.100 tỉ USD (1,3% dự báo GDP thế giới) và có thể đẩy châu Âu và Mỹ vào tình trạng suy thoái. Tổn thất này tương đương quy mô nền kinh tế Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 16 thế giới.

Ảnh minh họa. Ảnh: RT

“Các kịch bản dịch bệnh cho thấy GDP thế giới bị tác động do sự suy giảm sức tiêu thụ các hàng hóa không thiết yếu và giảm các hoạt động du lịch và lữ hành, cùng với một số tác động gián tiếp đến thị trường tài chính và làm suy yếu thị trường đầu tư” - Oxford Economics viết.

Trong ngắn hạn, dịch bệnh có thể sẽ ảnh hưởng có giới hạn trong lãnh thổ Trung Quốc nhưng cũng tác động, làm GDP toàn thế giới trong tháng 2 tăng trưởng ở mức 0,2% so với mức 2,3% trong tháng 1 vừa qua.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc có vẻ như đã đi qua đỉnh dịch COVID-19 khi số ca nhiễm mới liên tục giảm qua từng ngày. Tuy nhiên, diễn biến của dịch vẫn còn phức tạp.

Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành các quốc gia có số ca nhiễm tăng cao. Du thuyền Diamond Princess đang bị phong tỏa tại cảng Yokohama (Nhật Bản) đã ghi nhận hơn 700 ca nhiễm bệnh, còn số trường hợp nhiễm bệnh tại Hàn Quốc đã tăng hơn ba lần chỉ trong vòng ba ngày, lên 156 ca nhiễm.

Đến 3 giờ chiều 21-2, toàn thế giới ghi nhận hơn 76.700 ca nhiễm virus COVID-19 và 2.247 người tử vong. Trong khi đó, các nước đã điều trị thành công cho 18.438 bệnh nhân, theo báo South China Morning Post.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.