Dịch COVID-19 ở Hàn Quốc: Số ca nhiễm tăng gấp 3 sau 3 ngày

(PLO)- Hầu hết ca nhiễm mới có liên hệ với ca "siêu lây nhiễm" - bệnh nhân số 31.

Ngày 21-2, Hàn Quốc thông báo dịch viêm đường hô hấp do virus COVID-19 gây ra đang lây lan trong cả nước sau khi số ca nhiễm đã tăng gấp ba lần trong vòng ba ngày, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Thành phố Daegu và khu vực Cheongdo lân cận được thông báo là “khu vực kiểm soát đặc biệt”. Trong khi đó, thủ đô Seoul đã ngăn cấm việc tụ tập đông người ở khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, Hàn Quốc cho biết tình hình dịch trong nước vẫn “đang trong tầm kiểm soát” và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Một bệnh nhân nghi nhiễm virus COVID-19 được đưa đến cách ly tại một bệnh viện ở Daegu. Ảnh: YONHAP

Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo nói với phóng viên địa phương rằng chính quyền đã cho phép các bệnh viện tiến hành cách ly từng bệnh nhân bị các loại bệnh hô hấp trong quá trình điều trị để tránh khả năng lây nhiễm chéo giữa những người này.

Trong sáng 21-2, Hàn Quốc đã phát hiện 52 ca nhiễm mới virus COVID-19, bằng với số ca nhiễm được phát hiện trong ngày 20-2 và bằng tổng số ca nhiễm được ghi nhận đến hết ngày 19-2.

Dù vậy, chính quyền Hàn Quốc quyết định vẫn giữ mức báo động cam về tình hình dịch bệnh và cho biết vẫn đang cân nhắc nâng lên mức báo động cao nhất - báo động đỏ trong trường hợp thích hợp. 

Các nhân viên y tế khử trùng khu vực nhà thờ nơi liên hệ với ít nhất 83 ca nhiễm virus COVID-19 tại Hàn Quốc. Ảnh: ARIRANG

Sự gia tăng đột biến các ca nhiễm bắt đầu từ ngày 18-2, khi phát hiện ca nhiễm số 31. Người này tạo ra nguy cơ “siêu lây nhiễm” vì tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều lần trong thời gian ủ bệnh.

Tất cả bác sĩ và nhân viên y tế và tất cả bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm tại BV Cheongdo Daenam - nơi người này từng thăm khám hồi đầu tháng 2 đều phải được kiểm tra y tế.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đã có năm y tá và 11 người khác tại BV Cheongdo Daenam dương tính virus COVID-19.

Cũng theo KCDC, hơn 1.000 thành viên của nhà thờ nơi bệnh nhân này sinh hoạt đã được yêu cầu tự cách ly. Tính đến sáng 21-2, có 83 người trong số này được xác nhận nhiễm bệnh.

Từ ngày 3-1, có 11.953 người ở Hàn Quốc được xét nghiệm và được xác nhận âm tính virus COVID-19. Có tổng cộng 156 người được xác nhận nhiễm bệnh, một trường hợp đã tử vong và 16 bệnh nhân đã được điều trị thành công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.