Sinh viên xuất sắc ĐH Kinh tế TP.HCM có cơ hội ‘du học’ miễn phí tại nhiều nước

(PLO)- Với học bổng hơn 130 triệu đồng/suất, gần 120 sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM được lựa chọn học tập tại 10 quốc gia trong thời gian từ tháng 7-2024 đến tháng 8-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, thông tin từ ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH này được các ĐH hàng đầu châu Á và châu Âu dành gần 120 suất học bổng cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Theo trường, những suất này từ học bổng bán phần (miễn phí toàn bộ học phí) đến học bổng toàn phần (miễn phí học phí và sinh hoạt phí) với tổng giá trị hơn 130 triệu đồng/suất.

Ngoài ra, ĐH Kinh tế TP.HCM còn tạo điều kiện chuyển đổi nguồn học bổng khuyến khích học tập thành học bổng của chương trình này để sinh viên giỏi, xuất sắc có thêm nguồn kinh phí để sinh viên được trải nghiệm những kỳ học tập quốc tế ngắn hạn và dài hạn.

ĐH Kinh tế TP.HCM học bổng sinh viên du học quốc tế
Nhiều sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM tham gia các khóa trao đổi sinh viên quốc tế.

Đối tượng tham gia là ưu tiên những sinh viên giỏi, xuất sắc dành được học bổng khuyến khích của trường hoặc những em đáp ứng được tiêu chí của chương trình trao đổi sinh viên quốc tế. Hồ sơ sẽ được chuyển đến các khoa/viện của trường liên quan để xét.

Theo đó, sinh viên được lựa chọn học tập tại Pháp, Bỉ, Đức, Ý, Thụy Điển, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan từ tháng 7-2024 đến tháng 8-2025.

Hình thức theo hai nhóm chương trình là trao đổi ngắn hạn dưới dạng thực hiện dự án hoặc một số môn học (dưới 30 ngày) hoặc chương trình trao đổi dài hạn tương đương một học kỳ học tập.

Trong đó, một số ĐH đối tác hàng đầu tiếp nhận sinh viên trường như: ĐH khoa học ứng dụng Osnabruck (Đức), Học viện Công nghệ Blekinge (Thụy Điển), ĐH Le CNAME (Pháp), ĐH Hasselt (Bỉ), ĐH Seoul (Hàn Quốc), ĐH nữ sinh Fukuoka (Nhật Bản), ĐH Quốc gia Cao Hùng (Đài Loan)...

Tham gia chương trình, sinh viên được tiếp cận và trải nghiệm học tập các nền giáo dục tiên tiến cùng với giảng viên, sinh viên bản xứ; mở rộng kết nối nhiều nền văn hóa khác nhau. Đây là cơ hội để tăng năng lực cạnh tranh sau khi tốt nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm với các nhà tuyển dụng quốc tế.

Sau khi hoàn thành và đáp ứng các yêu cầu của học phần và học kỳ quốc tế, sinh viên được xét chuyển đổi điểm sang tín chỉ tương đương tại ngành/chuyên ngành đang theo học ở ĐH Kinh tế TP.HCM.

.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.