Sinh viên Việt Nam đóng góp 827 triệu USD cho kinh tế Mỹ

(PLO)- Việt Nam tiếp tục đứng thứ sáu trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên Đại học du học tại Mỹ với 23.777 trong năm học 2019-2020. 

Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) được công bố ngày 16-11, sinh viên quốc tế tiếp tục chiếm 5,5% trong tổng số sinh viên ở bậc đại học (ĐH) tại Mỹ với 1.075.496 sinh viên năm học 2019-2020.

Việt Nam tiếp tục đứng thứ sáu trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ với 23.777 sinh viên ở bậc ĐH trong năm học 2019-2020. Sinh viên Việt Nam đóng góp 827 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm học này.

Trong 23.777 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ, 69,8% học ĐH, 15,3% sau ĐH. Số liệu trong báo cáo cũng cho thấy sự tăng nhẹ trong số lượng sinh viên Mỹ đến Việt Nam, từ 1.228 trong năm học 2017-2018 lên 1.235 trong năm học 2018-2019.

Sinh viên quốc tế ở Mỹ tiếp tục thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến các ngành trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Hơn một nửa (52%) tổng số sinh viên quốc tế theo học các chuyên ngành STEM.

10 tiểu bang dẫn đầu về số lượng sinh viên quốc tế theo học tiếp tục là California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana.

Báo cáo Open Doors được công bố hàng năm trong Tuần lễ giáo dục quốc tế, đây là sáng kiến chung của Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Giáo dục Mỹ nhằm tôn vinh những lợi ích của giáo dục quốc tế và giao lưu văn hóa trên toàn thế giới.

Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam kỷ niệm Tuần lễ giáo dục quốc tế 2020 bằng việc tổ chức các buổi thông tin trực tuyến tại Hà Nội và TP.HCM để thúc đẩy việc học tập tại Mỹ, đồng thời cung cấp thông tin về thị thực sinh viên Mỹ cũng như các cơ hội học bổng do chính phủ Mỹ tài trợ.

Kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam, dữ liệu của Open Doors là bằng chứng rõ ràng cho thấy giáo dục vẫn là nền tảng của mối quan hệ song phương.

Hiện có khoảng 26.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học ở tất cả các bậc học tại Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.