Sinh viên tranh tài ý tưởng kinh doanh, lập nghiệp

(PLO)- Đây là cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh, sáng tạo trẻ làm nền tảng khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng đam mê start-up.

Ngày 2-3, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) chính thức phát động cuộc thi Business Ideas – Ý tưởng kinh doanh 2019.

Ông Đỗ Quốc Anh, Phó Chủ tịch HĐQT UEF đánh giá đây là cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh, sáng tạo trẻ làm nền tảng khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng đam mê start-up.

Ông Anh thông tin thêm, cuộc thi này nhằm khơi lên tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp lập thân lập nghiệp ngay trên giảng đường. Cuộc thi năm nay sẽ mở rộng đối tượng sinh viên toàn quốc và du học sinh nước ngoài. 
Các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình, họ là giám khảo, tài trợ, đầu tư vào các ý tưởng có tính khả thi cao. Ngoài ra, ban tổ chức cũng khuyến khích nhưng đề tài về hiệu quả xã hội, người yếu thế trong xã hội, vùng khó khăn để có những đánh giá sát thực tế với ý tưởng tranh tài của các em. "Những cuộc thi như thế này là môi trường rèn luyện, trải nghiệm, chọn ra những mầm giống tốt để tiếp tục ươm tạo", ông Anh chia sẻ. 

Cuộc thi này đã thu hút đông đảo sinh viên tại các trường ĐH tại TP.HCM và các tỉnh lân cận tham gia . Ảnh: P.ĐIỀN

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho hay, cùng việc mở rộng quy mô cho sinh viên đại học, cao đẳng toàn quốc và du học sinh Việt Nam ở nước ngoài, cuộc thi năm nay có tổng giải thưởng khá lớn là gần 250 triệu đồng. Trong đó, giải nhất 50 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng, 2 giải tư 10 triệu đồng, 5 giải phụ mỗi giải 3 triệu đồng cùng các phần thưởng khác.

Những đề tài đạt giải mang tính khả thi cao sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ kêu gọi đầu tư từ các nhà tài trợ để dự án được triển khai thực tế.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay nhận bài đăng ký đến ngày 6-4 theo hình thức cá nhân hoặc nhóm 3 thành viên. Chủ đề dự thi bao gồm: Sản xuất, thương mại, dịch vụ; công nghệ thông tin – viễn thông,... và các ý tưởng mang tính phục vụ cộng đồng; bảo vệ môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.