Nhóm sinh viên nhận giải quán quân ý tưởng kinh doanh độc, lạ

(PLO)- Quán quân của cuộc thi Ý tưởng kinh doanh - Business Ideas 2018  thuộc về nhóm thí sinh thuộc Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với đề tài "Thương mại điện tử".

Nội dung tranh tài này tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng kinh doanh - Business Ideas 2018 do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức,  diễn ra ngày 26-5.

Thứ tự các giải còn lại của cuộc thi: Đề tài “Chế phẩm từ cây mật sâm” của thí sinh Nguyễn Hửu Cảnh - ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đạt giải nhì. Giải ba cuộc thi là đề tài “GOGO: Môi giới dịch vụ, cơ sở lưu trú du lịch” của nhóm thí sinh ĐH Giao thông vận tải TP.HCM; hai giải tư gồm đề tài “APP Vận chuyển hàng hóa S-Fast” của nhóm thí sinh ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM và đề tài “Dự án kinh doanh thiết bị điện tử học tiếng Anh dùng trong nhà trường” của thí sinh Nguyễn Thị Nghiêm - ĐH Cần Thơ.

Theo đánh giá của ban tổ chức, các đề tài đoạt giải đều thể hiện được khả năng sáng tạo, xây dựng đề án kinh doanh, năng lực thuyết trình của thí sinh, chuyển tải ý nghĩa xã hội mà các dự án mang lại.

Sinh viên tranh tài ý tưởng kinh doanh độc, lạ vòng bán kết.

Tổng giải thưởng của cuộc thi năm nay gần 100 triệu đồng, trong đó giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng, hai giải tư, mỗi giải 5 triệu đồng. Những đề tài đạt giải mang tính khả thi cao sẽ được ban tổ chức hỗ trợ kêu gọi đầu tư từ các nhà tài trợ là các doanh nghiệp để dự án được triển khai thực tế.

Ông Đỗ Quốc Anh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, thông tin: Vòng chung kết với sự tranh tài của 10 thí sinh/nhóm thí sinh đến từ các trường đại học trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận như ĐH Bách khoa TP.HCM (thuộc ĐHQG TP.HCM), ĐH Ngoại thương TP.HCM, ĐH Kinh Tế TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM, ĐH Lao động - Xã hội, ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), ĐH Công nghệ Thông tin (thuộc ĐHQG TP.HCM), ĐH Tài chính – Marketing TP.HCM.

Đặc biệt, tại vòng chung kết nhiều doanh nghiệp đã ngỏ lời đầu tư cho đề tài “Chế phẩm từ cây mật sâm” của thí sinh Nguyễn Hửu Cảnh, sinh viên ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Theo ông Anh, cuộc thi Business Ideas 2018 thu hút 67 đề tài/ý tưởng dự thi thuộc các lĩnh vực công nghệ, du lịch, dịch vụ,… đến từ 13 trường đại học khu vực phía Nam. Ban giám khảo của cuộc thi năm nay là những doanh nhân đến từ các doanh nghiệp, ngoài vai trò là ban giám khảo, họ còn là những huấn luyện viên uy tín, đồng thời cũng là những nhà đầu tư tiềm năng cho các ý tưởng kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.