Sinh viên tố giảng viên nâng điểm cho em trai

(PL)- Tập thể sinh viên khoa Toán năm 4 Trường ĐH Sư phạm Huế phản ánh một giảng viên trường này nâng điểm cho em trai mình.

Ngày 6-10, PGS-TS Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, cho biết trường đang xác minh, thẩm định lại kết quả thi của sinh viên (SV) HQNS và sẽ có thông tin cụ thể cung cấp đến báo chí.

Theo đơn kiến nghị của tập thể SV toán 4, năng lực học tập của S. chỉ ở mức trung bình nhưng điểm thi rất cao. Trong quá trình thi học kỳ, S. từng dùng điện thoại để chụp bài của bạn, từng bị giám thị lập biên bản vi phạm quy chế thi cử nhưng không bị xử lý.

Đơn kiến nghị cho rằng giảng viên HQNM (giảng viên khoa Toán, kèm giáo vụ khoa, anh của S.) là người đã nâng điểm cho S. Cụ thể, những môn do giảng viên M. giảng dạy S. đều được điểm cao, thậm chí các môn chuyên ngành khác, độ khó cao, S. cũng đạt loại giỏi... Từ đó S. đứng thứ hai toàn khóa, được nhận học bổng trường và có tên trong danh sách đề cử nhận học bổng của Viện Toán cao cấp sắp tới. Điều đó khiến nhiều SV bức xúc.

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế.  Ảnh:  NGUYỄN DO

Sau khi nhận được đơn kiến nghị, khoa Toán Trường ĐH Sư phạm Huế có thông báo nêu rõ theo thông tin từ phía gia đình S. cung cấp, SV này bước đầu thừa nhận cá nhân có những vi phạm liên quan đến điểm bài thi của một số học phần. Khoa Toán cũng đã rút tên S. khỏi danh sách đề cử nhận học bổng của Viện Toán cao cấp. Đồng thời, khoa cũng sẽ kiến nghị trường rút lại quyết định khen thưởng SV này dịp khai giảng năm học vừa qua.

PGS-TS Nguyễn Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, cho biết sau khi nhận được phản ánh trường đã thành lập tổ thẩm định. Tổ đang làm việc với giảng viên M. và khoa Toán, đồng thời làm việc với lớp toán năm 4 cũng như SV S. để làm rõ các sự việc nghi gian lận điểm. Quan điểm của trường là sẽ xử lý vụ việc một cách khách quan, không bao che.

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Thuận, nếu sự việc vượt quá khả năng của trường thì trường sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Trong tuần sau sẽ có kết quả thông tin cung cấp đến báo chí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.