Sinh viên ngành Y học cổ truyền tại TP.HCM giành huy chương Vàng tại Trung Quốc

(PLO)- Cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 có sự tham gia của 10 trường đại học đào tạo y dược đến từ Việt Nam và khu vực Quảng Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vượt qua hơn 10 trường đại học đến từ Việt Nam và khu vực Quảng Tây (Trung Quốc), sinh viên ngành Y học cổ truyền Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa giành huy chương vàng tại Cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc năm 2026.

Cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ chương trình giao lưu học thuật diễn ra trong những ngày vừa qua. Với chủ đề “Di sản song ngữ, đồng hành trong thế giới Y học cổ truyền”, cuộc thi được tổ chức tại Trường Đại học Trung Y Dược Quảng Tây, Trung Quốc và có sự tham gia của hơn 10 trường đại học đào tạo y dược đến từ Việt Nam và khu vực Quảng Tây.

Cuộc thi được thiết kế theo hướng đánh giá tổng hợp năng lực người học. Các thí sinh trải qua nhiều nội dung, từ kiểm tra kiến thức lý luận Y học cổ truyền bằng tiếng Trung, thực hành kỹ năng xoa bóp, bấm huyệt đến thực hiện video giới thiệu, thuyết trình và trả lời câu hỏi từ ban tổ chức.

Kết quả, đoàn sinh viên ngành Y học cổ truyền thuộc khoa Y của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã giành huy chương vàng chung cuộc. Bên cạnh giải thưởng tập thể, sinh viên trường còn đạt các giải cá nhân đáng chú ý, như sinh viên Nguyễn Thiện An (lớp K24-YC2) đạt giải Nhất nội dung lý luận Y học cổ truyền, sinh viên Lê Thị Tâm Thiện (lớp K23-YC1) đạt giải Ba nội dung Kỹ năng xoa bóp, bấm huyệt.

y-hoc-co-truyen-HIU.png
Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong một phần thi tại vòng chung kết Cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc năm 2026

Theo ThS.BS. Nhan Hồng Tâm, Phó Trưởng Bộ môn Y học cổ truyền, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, kết quả lần này không chỉ đến từ quá trình ôn luyện cho một sân chơi học thuật, mà còn phản ánh sự tích lũy kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của sinh viên trong suốt quá trình học tập.

“Điều đáng mừng là các em không chỉ ghi nhớ kiến thức để dự thi, mà còn biết vận dụng vào phần thực hành, trình bày và trao đổi chuyên môn bằng ngoại ngữ. Đây là những năng lực rất cần thiết đối với sinh viên ngành y trong bối cảnh đào tạo hiện nay ngày càng chú trọng thực hành, hội nhập và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp quốc tế”, ThS.BS. Nhan Hồng Tâm chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.