Sinh viên Mỹ thú nhận ‘phạm tội nghiêm trọng’ chống Triều Tiên

(PLO)- Một sinh viên người Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ đã thú nhận “phạm tội nghiêm trọng” chống lại Bình Nhưỡng.

Hãng tin Reuters cho biết sinh viên này là Otto Warmbier, 21 tuổi, đến từ ĐH Virginia.

Anh đã bị bắt giữ hồi tháng 1-2016 trước khi lên máy bay tới Trung Quốc vì một sự cố chưa xác định tại khách sạn ở Bình Nhưỡng.

"Tôi đã phạm tội lấy một khẩu hiệu chính trị từ khu vực dành riêng cho nhân viên ở khách sạn quốc tế Yanggakdo (Bình Nhưỡng)" - hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời Warmbier trong cuộc họp báo của anh trước phóng viên Triều Tiên và nước ngoài ngày 29-2.

Warmbier cho biết một người quen của anh tại nhà thờ hứa sẽ tặng anh phần thưởng là một chiếc xe đã sử dụng trị giá 10.000 USD nếu anh có thể cung cấp cho nhà thờ này "chiến lợi phẩm" trên từ Triều Tiên.

Otto Warmbier trong cuộc họp báo ngày 29-2. Ảnh: Ifpress

KCNA dẫn lời Warmbier cho hay người này cũng nói rằng nhà thờ cam kết sẽ trả cho mẹ anh 200.000 USD nếu anh bị Triều Tiên bắt giữ và không thể quay về.

"Tội của tôi rất nghiêm trọng và có chuẩn bị từ trước" -KCNA dẫn lời Warmbier. Hãng tin cho biết Warmbier đã nói thêm rằng anh rất ấn tượng trước "hành động đối xử nhân đạo của Triều Tiên đối với các tội phạm nghiêm trọng như chính tôi".

Theo CNN, một quan chức Triều Tiên nắm rõ tình hình nói rằng cuộc họp báo được tổ chức theo yêu cầu từ chính Warmbier.

Người này cho biết Warmbier đã đi vào khu vực dành riêng cho nhân viên ở khách sạn Yanggakdo vào lúc 2 giờ ngày 1-1-2016 với ý định đánh cắp một tấm bảng hoặc băng rôn có khẩu hiệu chính trị.

Vào thời điểm Warmbier bị bắt giữ, lúc đó anh đang tham gia tour du lịch đầu năm mới của Triều Tiên trong một nhóm 10 người khác và chuẩn bị lên máy bay. Theo người điều hành tour du lịch, anh đã bị ngăn xuất cảnh và hai quan chức tại sân bay đã bắt anh lại.

Trong khi đại đa số khách du lịch đến Triều Tiên là từ Trung Quốc, khoảng 6.000 người phương Tây đến đất nước này hằng năm bất chấp khuyến cáo từ chính phủ Mỹ và Canada. Hầu hết họ là những những người thích phiêu lưu và tò mò về cuộc sống ở Triều Tiên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.