Sinh viên mới tốt nghiệp bị lừa tham gia học bổng đào tạo ở Nhật Bản

(PLO)- Trường Đại học Quy Nhơn khẳng định chưa có thông báo nào về "chương trình trao đổi sinh viên và học bổng hiệp định Nhật Bản năm 2026".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, trao đổi với PLO, Tiến sĩ Đinh Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, khẳng định nhà trường chưa công bố bất kỳ thông tin, thông báo chính thức nào liên quan đến "chương trình trao đổi sinh viên và học bổng hiệp định Nhật Bản năm 2026".

Theo TS Tuấn, thông báo có nội dung “chương trình trao đổi sinh viên và học bổng hiệp định Nhật Bản năm 2026” ghi ngày 22-12-2025 có tên và chữ ký “TS Đinh Anh Tuấn- Phó Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn” là thông báo giả mạo, sai sự thật.

Thong-bao-gia-lua-dao-chuong-trinh-hoc-bong-Dai-hoc-Quy-Nhon-1.jpg
Thông báo giả mạo "chương trình trao đổi sinh viên và học bổng hiệp định Nhật Bản năm 2026".

Bước đầu, nhà trường đã ghi nhận có một trường hợp bị lừa từ hình thức trên. Người bị lừa là sinh viên của trường, mới tốt nghiệp tháng 6-2025. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra, xác minh vụ việc.

Nhà trường đã kiểm tra thông báo và danh sách tuyển chọn ứng cử viên tham gia học bổng giả mạo nêu trên, trong danh sách 20 người chỉ có một người đúng tên sinh viên của trường, còn lại là tên giả.

“Để tránh việc sinh viên và phụ huynh bị lừa, chúng tôi đã đăng tải thông tin cảnh báo trên trang điện tử của nhà trường”, TS Tuấn nói.

Thong-bao-gia-lua-dao-chuong-trinh-hoc-bong-Dai-hoc-Quy-Nhon-2.jpg
Danh sách ứng cử viên giả.

TS Đinh Anh Tuấn, cho biết: Mọi thông tin tuyển chọn, xét duyệt chỉ được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của trường. Nhà trường không yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ, lệ phí hay chuyển tiền qua các kênh không chính thống.

Qua đó, khuyến nghị sinh viên và phụ huynh cẩn trọng trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, email không rõ nguồn gốc. Chủ động liên hệ các đơn vị chức năng của trường để xác minh khi có nghi vấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.