Sinh viên đại học năm 3, 4 được học liên thông lên thạc sĩ

(PLO)- Trường Đại học (ĐH) Quốc tế đang có 10 ngành học cho phép sinh viên liên thông từ bậc ĐH lên thạc sĩ ngay từ năm thứ 3, 4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) lần đầu tiên tổ chức Ngày hội chương trình song ngành và liên thông từ cử nhân lên thạc sĩ (BS-MS), thu hút rất đông sinh viên của trường tham gia tìm hiểu và được tư vấn.

PGS-TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, cho biết đào tạo song ngành cũng như liên thông từ ĐH lên thạc sĩ là đáp ứng theo xu hướng của thế giới. Sinh viên chỉ trang bị kiến thức một ngành duy nhất sẽ kém cạnh tranh hơn sinh viên cùng lúc có được những tấm bằng từ các lĩnh vực khác nhau.

"Trường mong muốn xu hướng đào tạo này sẽ tạo cơ hội cho sinh viên tối ưu hóa quá trình học, tiết kiệm chi phí cũng như phát triển bản thân, kiến thức để thành công hơn" - PGS-TS Anh Vũ chia sẻ.

Sinh viên tìm hiểu và được tư vấn về chương trình đào tạo song ngành. Ảnh: PA

Sinh viên tìm hiểu và được tư vấn về chương trình đào tạo song ngành. Ảnh: PA

Theo TS Huỳnh Khả Tú, Trưởng phòng đào tạo ĐH, trường triển khai đào tạo song ngành từ năm 2017 và hiện có 21 chương trình đào tạo song ngành. Theo đó, sinh viên được đăng ký học thêm chương trình đào tạo ngành thứ hai (khác chương trình đang theo học) và chỉ cần tích lũy thêm số tín chỉ cần thiết theo yêu cầu, khi tốt nghiệp sẽ nhận được bằng của hai ngành đào tạo.

Để đăng ký học, sinh viên cần xét tuyển dựa trên kết quả học tập của ngành thứ nhất. Sau đó sẽ được công nhận chuyển đổi tín chỉ chung hoặc tương đương giữa hai ngành để rút ngắn tổng thời gian theo học so với việc học hai ngành riêng biệt, tiết kiệm được chi phí học tập.

Với chương trình liên thông BS-MS, theo PGS-TS Lê Đình Minh Trí, Trưởng phòng đào tạo sau ĐH, hiện trường có 10 ngành học được triển khai liên thông. Cụ thể: Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Đối tượng xét tuyển của chương trình là sinh viên đang theo học năm 3, 4 với số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét tuyển ≥ 50% tín chỉ chương trình ĐH và có điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét ≥ 70.

Khi theo học, sinh viên sẽ được phép đăng ký các học phần của chương trình thạc sĩ có quy định trong khung chương trình liên thông (tối đa 50% chương trình thạc sĩ). Trong số các học phần thạc sĩ đã học, được phép quy đổi tối đa 15 tín chỉ cho các học phần tương ứng ở ĐH.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.