Sinh viên 4.0 không nhất thiết 'đến hẹn lại ra trường'

(PLO)- Giáo dục 4.0 - sinh viên có thể học 24/24 giờ và học bất cứ nơi đâu, không nhất thiết phải sử dụng nhiều diện tích đào tạo và quy mô giảng viên.

Ông Jonhson Ong Chee Bin, chuyên gia kiểm định quốc tế AUN (Mạng lưới các trường dại học Đông Nam Á), chia sẻ về công tác kiểm định chất lượng AUN và chất lượng giáo dục quốc tế tại hội thảo giới thiệu mô hình giáo dục thông minh 4.0, do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức ngày 8-3.

Theo ông Jonhson Ong Chee Bin, giáo dục 4.0 - sinh viên có thể học 24/24 giờ và học bất cứ nơi đâu, không nhất thiết phải sử dụng nhiều diện tích đào tạo và quy mô giảng viên. Cùng đó, sinh viên có thể đăng ký học theo năng lực, khả năng có thể đáp ứng. Theo đó, thời gian sinh viên tốt nghiệp ra trường không nhất thiết theo ấn định “đến hẹn lại ra trường”.

Giáo dục 4.0 - sinh viên có thể học bất cứ nơi đâu mà không bị giới hạn bởi quy mô lớp học và đội ngũ giảng viên. Ảnh: P.ĐIỀN

Ông Jonhson Ong Chee Bin cho rằng giáo dục 4.0 là một mô hình giáo dục thông minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu tố nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đổi mới, sáng tạo và năng suất lao động trong xã hội tri thức.

Đồng thời thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên. Cùng đó giáo dục 4.0 tạo điều kiện cho hợp tác giữa đại học và công nghiệp, gắn kết cùng các nỗ lực phát triển kinh tế khu vực và địa phương…

Ông Jonhson Ong Chee đánh giá nền công nghiệp trải qua các thời kỳ phát triển, từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất dần dần tiến tới một một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ ở một số nước trên thế giới.

Nền công nghiệp 4.0 liên quan đến Internet của vạn vật (loT), nơi con người, sự vật và máy móc được kết nối khắp nơi để sản xuất hàng hóa và dịch vụ mang tính cá thể hóa.

“Nền công nghiệp 4.0 có sức ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá thể, gia đình, doanh nghiệp và đặc biệt chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là môi trường giáo dục - nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp 4.0” - ông Jonhson Ong Chee Bin khái quát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.