Sinh con trên đường do lũ lụt, không có giấy chứng sinh thì làm sao?

(PLO)- Nếu sinh con giữa đường do ngập lụt, không có giấy chứng sinh của bệnh viện, người mẹ có thể đăng ký khai sinh cho con bằng văn bản xác nhận của người chứng kiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một sản phụ sinh con ngay giữa dòng nước lũ ở Huế, được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo nội dung được chia sẻ, người phụ nữ sinh con tại khu vực đường Bà Triệu - Hùng Vương, TP Huế.

Bạn đọc thắc mắc nếu sinh con trên đường do ngập lụt, không có giấy chứng sinh của bệnh viện, phải làm sao?

giấy chứng sinh
Hình ảnh người mẹ sinh con giữa dòng nước lũ ở Huế lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: H.THẮNG

Luật sư Lê Hữu Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo khoản 1 Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 thì người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

Như vậy, nếu không có Giấy chứng sinh thì người mẹ có thể nhờ người đã chứng kiến việc sinh này làm Văn bản xác nhận về việc sinh. Nếu không có người làm chứng hoặc người làm chứng không hỗ trợ thì người mẹ phải tự làm Giấy cam đoan về việc sinh.

Hiện chưa có quy định về biểu mẫu cho hai loại văn bản này. Người dân có thể tự soạn thảo. Một số nội dung chính nên có trong văn bản này mà mọi người có thể tham khảo, như: thời gian, địa điểm lập văn bản; thông tin cá nhân của người làm chứng; thông tin cá nhân của người mẹ; thời gian, địa điểm xảy ra việc sinh; số lượng (một bé/sinh đôi/...), giới tính, tình trạng của em bé sau khi sinh; mục đích lập giấy xác nhận/giấy cam đoan về việc sinh;...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.