Singapore quyết đòi Hong Kong trả 9 xe bọc thép

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Singapore tuyên bố sẽ tiếp tục đòi đến chừng nào Hong Kong chịu trả chín xe quân sự bọc thép này.

Hong Kong không có quyền giữ hay tịch thu chín xe quân sự bọc thép của Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen tuyên bố ngày 9-1. Ông Ng Eng Hen khẳng định Singapore sẽ tiếp tục đòi lại số xe quân sự này, đến chừng nào Hong Kong chịu trả.

Hải quan Hong Kong tịch thu chín xe quân sự của Singaporre tháng 11-2016 khi số xe này được vận chuyển từ Đài Loan về Singapore sau khi tham gia trao đổi, diễn tập quân sự ở Đài Loan.

9 xe quân sự của Singapore bị hải quan Hong Kong tịch thu từ tháng 11-2016. Ảnh: AP

9 xe quân sự của Singapore bị hải quan Hong Kong tịch thu từ tháng 11-2016. Ảnh: AP

Tuyên bố trước Quốc hội Singapore ngày 9-1, Bộ trưởng Ng Eng Hen khẳng định số xe quân sự này là tài sản của chính phủ Singapore.

“Chúng được bảo vệ bằng quyền miễn trừ quốc gia, dù chúng được vận chuyển bằng đường thương mại. Chúng được miễn mọi sự bắt giữ ở nước ngoài. Các nước không có quyền bắt giữ hay tịch thu chúng” - theo Bộ trưởng Ng Eng Hen.

Bộ trưởng Ng Eng Hen cho biết Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã viết thư cho Lãnh đạo đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh yêu cầu trả lại chín xe quân sự này.

Vụ việc gây căng thẳng lớn giữa Singapore và Trung Quốc - vốn cảnh cáo các nước không được có quan hệ quân sự với Đài Loan. Trước vụ này, quan hệ giữa Trung Quốc và Singapore trong khu vực cũng không hoàn toàn tốt đẹp khi Singapore có quan hệ an ninh rất thân thiết với Mỹ và thường bày tỏ lo ngại về sự quyết liệt của Trung Quốc trong tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

Quan hệ quân sự giữa Singapore và Đài Loan có từ thập niên 1970. Đài Loan thường tổ chức các cuộc huấn luyện bộ binh cho Singapore. Trung Quốc bất đắc dĩ chấp nhận thỏa thuận này giữa Đài Loan và Singapore khi Trung Quốc khôi phục quan hệ với Singapore vào thập niên 1990.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.