Siêu thị vắng khách ngày vía Thần tài

(PLO)- Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết lượng hàng về chợ ngày 2-2 là hơn 3.800 tấn, tăng 65 tấn so với ngày 1-2.

Ngày 3-2 (nhằm mùng 10, là ngày vía Thần tài), những mặt hàng dành cho trưng cúng Thần tài như cá lóc, hoa, trái cây… khá nhộn nhịp. Các ngành hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ bữa ăn hàng ngày của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Ghi nhận tại một số siêu thị như Aeon Celadon quận Tân Phú, Siêu thị Lotte Mart quận Tân Bình, cửa hàng tiện lợi Bách Hóa Xanh… tình hình mua sắm yên ắng.

Trong khi đó, giá một số mặt hàng tại các chợ lẻ phục vụ ngày cúng Thần tài như chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Sơn Kỳ… tăng. Chẳng hạn bông cúc lưới 50.000 đồng/bó, cúc thường 25.000 đồng/bó, vạn thọ 10.000 đồng/cây, hoa ly bó cành năm bông giá 120.000-150.000 đồng/bó. 

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết lượng hàng về chợ ngày 2-2 là hơn 3.800 tấn, tăng 65 tấn so với ngày 1-2.

So với ngày 1-2, giá một số mặt hàng tăng, như bí ngòi 30.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng; bí đao 15.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng; khổ qua 15.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng; xà lách búp 20.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng.

Đối với trái cây, chỉ có quýt đường tăng nhiều nhất, từ 15.000 đồng/kg lên  60.000 đồng; quýt tiều 60.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng; xoài cát Hòa Lộc 100.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng; mãng cầu tròn 60.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng...

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết do một số bếp ăn tập thể hoạt động trở lại, sức mua tăng nên giá rau củ tăng. Riêng với trái cây cũng do sức mua tăng, hút hàng nên giá tăng.

Một khách hàng đang quan sát quầy thực phẩm sơ chế sẵn tại Siêu thị Aeon Celadon quận Tân Phú. 

Khu vực thực phẩm chế  iến vốn luôn thu hút người tiêu dùng vào trưa ngày vía Thần tài cũng không nhộn nhịp.

Hôm nay mới mở cửa nguyên ngày cửa hàng Bách Hóa Xanh quận Tân Bình nên một số mặt hàng vẫn chưa kịp nhập về .

Quầy thủy hải sản còn vài mặt hàng mực, cá...

Quầy thực phẩm tươi sống của Siêu thị Lotte Mart. 

Một số mặt hàng rau được "vét sạch" .

Một quầy trái cây tại chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình chờ khách. 

Báo cáo về công tác tổ chức chăm lo tết năm 2020, Sở Công Thương TP.HCM cho biết thông tin từ các hiệp hội, năm nay đa số doanh nghiệp sản xuất bắt đầu khai trương, hoạt động ngày 30-1, 3-2.

Nhiều doanh nghiệp lớn có đơn hàng và hợp đồng xuất khẩu, để duy trì kế hoạch sản xuất kinh doanh đã tổ chức xe đưa đón và đảm bảo chế độ khen thưởng cho công nhân để giữ tiến độ sản xuất. Do đó, dự kiến thời gian tới, khi hoạt động sản xuất trên địa bàn thành phố trở lại bình thường, sức mua của thị trường sẽ tăng mạnh trở lại so với các ngày nghỉ tết.

Năm nay sức mua tăng 11%-13% so với tết 2019, trong đó mãi lực tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi... tăng 15%-25%. Công tác bình ổn thị trường phát huy được hiệu quả, mạng lưới phân phối ngày càng được mở rộng, giá cả duy trì ổn định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.