Chưa tết, giá bia đã rục rịch tăng mạnh

(PLO)- Giáp tết, giá bia trên thị trường TP.HCM đang có xu hướng tăng, bất chấp Nghị định 100/2019.

Những ngày giáp tết, giá bia tại TP.HCM đang rục rịch tăng cao, bất chấp Nghị định 100/2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2020 xử phạt rất nghiêm với người vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, giá bia được các đại lý trên địa bàn TP.HCM xác nhận tăng từ 5.000-15.000 đồng/thùng.

Khảo sát giá tại một số đại lý và cửa hàng tạp hóa khu vực các quận Tân Bình và Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp (TP.HCM), giá một thùng bia Heineken và Sapporo hiện được bán với giá 400.000-410.000 đồng/thùng, Heineken Silver là 420.000-450.000 đồng/thùng.

Còn với phân khúc tầm trung như Tiger loại 24 lon giá từ 340.000-360.000 đồng, tùy lại Tiger bạc hoặc Tiger xanh; bia 333 có giá 240.000-250.000 đồng/thùng.

Trong khi đó, giá bán tại các siêu thị lại có xu hướng rẻ hơn từ 10.000-20.000 đồng so với đại lý nhờ vào các chương trình khuyến mãi, hoặc bình ổn giá. Đơn cử như ở BigC, siêu thị này giảm từ 10%-49% giá thành cho mặt hàng bia và nước ngọt. Mức giảm sẽ tùy vào thời điểm và từng thương hiệu khác nhau.

Giá bia tại siêu thị rẻ hơn so với đại lý và cửa hàng tạp hóa. Ảnh: TH

Không chỉ thế, giá bia tại các hệ thống siêu thị cũng có mức cạnh tranh khi cùng một thùng bia Tiger tết, Big C bán 323.000 đồng thì Bách Hóa Xanh lại có mức cao hơn là 333.000 đồng tại Bách Hóa Xanh và Co.opMart lại ghi nhận 335.000 đồng. Hay giá thùng bia Heineken là 391.500 tại Big C, 392.000 đồng tại Bách Hóa Xanh và 395.000 đồng tại Co.opMart.

Theo anh Đoàn Quyết, chủ đại lý bia tại quận Tân Bình, cho hay hiện giá bia đang có xu hướng tăng. “Hiện tại sức mua bia không tăng cũng không giảm so với năm ngoái là bao, dù Nghị định 100 đi vào thực thi nhưng người ta vẫn mua để tặng quà hoặc dự trữ”.

Trao đổi với PLO, đại diện siêu thị BigC cũng thông tin hệ thống dự kiến tăng 25% sản lượng bia dự trữ so với ngày thường. Dù vậy, siêu thị vẫn tiếp tục duy trì chính sách cho phép mỗi khách hàng mua tối đa năm thùng bia mỗi loại/ngày, do e ngại khách sỉ vào mua đi bán lại.

Trước đó, thông tin từ Sở Công Thương TP.HCM cho biết trong dịp tết Nguyên đán dự kiến TP.HCM sẽ tiêu thụ khoảng 45 triệu lít bia và 50 triệu lít nước giải khát trong tháng tết, tăng khoảng 30% so với tháng thường. Như vậy, bình quân mỗi người dân tiêu thụ khoảng 5 lít bia và 5,5 lít nước giải khát trong tháng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.