Sepp Blatter nói chọn Qatar làm chủ nhà World Cup 2022 là sai lầm

(PLO)- Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vừa phát biểu chọn Qatar làm chủ nhà World Cup là điều cực kỳ sai lầm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây không phải là quyết định của Ban chấp hành FIFA thời chủ tịch Gianni Infantino mà là thời cựu chủ tịch Sepp Blatter. Hai kỳ World Cup 2018 tại Nga và 2022 tại Qatar là những quyết định, bầu phiếu của các thành viên Ban chấp hành FIFA thời Sepp Blatter.

Trong đó có rất nhiều Ủy viên Ban chấp hành FIFA đã bị cấm hoạt động bóng đá vô thời hạn hoặc có thời hạn vì Qatar đã “lại quả”, “thưởng” cho các lá phiếu của các ủy viên đã bầu chọn cho Qatar.

Cụ thể Cựu chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi cũng dính nghi án “nhận lại quả khổng lồ” từ Qatar để rồi ông bị cấm vĩnh viễn lãnh đạo bóng đá quốc gia.

Báo chí Thái Lan từng chỉ ra việc Worawi nhận “lại quả” từ Qatar là những hợp đồng mua bán khí đốt giá hời từ quốc gia này. Tương tự như thế, rất nhiều quan chức lớn là Ủy viên Ban chấp hành FIFA “chết” vì Qatar rồi.

Giới tính thứ ba đòi bình quyền nhân World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: AFP

Giới tính thứ ba đòi bình quyền nhân World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: AFP

FIFA thời Blatter là “đế chế bất khả xâm phạm”. Blatter tạo “bổng lộc” cho các Ủy viên, ngược lại các Ủy viên “bảo vệ ngai vàng” cho Sepp Blatter. Cho đến khi Mỹ vào cuộc bóc tách từ kinh tế qua việc các công ty sân sau của các quan chức làm ăn ở Mỹ và thế là đế chế Blatter tan vỡ. Nhiều quan chức, ủy viên Ban chấp hành FIFA đi tù, bị thu hồi tài sản.

Nay ông Blatter vì tuổi già sức yếu nên Cơ quan công tố Thụy Sĩ tuyên bố ông vô tội, ông lại quay sang chỉ trích là chọn Qatar làm chủ nhà World Cup 2022 là sai lầm vì đất nước này quá nhỏ bé, World Cup thì quá lớn. Quốc gia này có những vấn đề về nhân quyền... sự khác biệt mang tính đặc trưng nên rất sai lầm khi chọn Qatar làm chủ nhà.

Thời còn làm Chủ tịch FIFA, tại sao Blatter không lên tiếng về việc này. Phải chăng sự giàu có và bổng lộc quá lớn đã khiến Ban chấp hành FIFA thời Blatter đã... cho qua?

Cựu Chủ tịch FIFA có 17 năm trị vì FIFA, ông nói World Cup 2022 ông sẽ không sang Qatar mà sẽ ở quê nhà tại Zurich, Thụy Sĩ để xem World Cup.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.