Những sao tuổi “băm” World Cup 2022

(PLO)-  Không chỉ có hai siêu tiền đạo Ronaldo, 37 tuổi và Messi, 35 tuổi được xem World Cup 2022 là giải cuối cùng mà còn nhiều ngôi sao khác nữa. Đó là Lewandowski, 34 tuổi; Dani Alves, 39 tuổi; Luis Suarez, 35 tuổi; Muller, 33 tuổi; Modric, 35 tuổi...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Olympic Tokyo 2020 (diễn ra năm 2021), ở tuổi 38 nhưng Dani Alves đã xuất sắc thế nào trong chiếc băng đội trưởng của đội Olympic Brazil bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nam. Lần này, HLV Tite tiếp tục trọng dụng lão tướng 39 tuổi này đến Qatar để cùng Samba chinh phục ngôi vô địch thế giới lần thứ sáu cho Brazil.

Messi mơ ước vô địch thế giới ở lần cuối cùng dự World Cup. Ảnh: GETTY

Messi mơ ước vô địch thế giới ở lần cuối cùng dự World Cup. Ảnh: GETTY

Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018 trong màu áo Croatia Modric dù hiện nay ở tuổi 35 vẫn như một “chiến binh” của Real Madrid lẫn tuyển quốc gia. Modric vẫn là ngôi sao sáng trong “dải thiên hà” Real Madrid và đây là lần dự World Cup cuối cùng của nhạc trưởng tài hoa này.

Với Ronaldo, người đã có 191 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha và ghi 117 bàn, coi World Cup 2022 cũng là World Cup cuối cùng. Tương tự, Messi góp mặt tại World Cup thứ năm của mình ở tuổi 35 là thời cơ cuối cùng để anh đuổi kịp huyền thoại Maradona nếu có chiếc cúp vàng.

Lewandowski ở tuổi 34 đã khoác áo tuyển Ba Lan 134 lần, ghi 76 bàn hay Luis Suarez, 35 tuổi là tay săn bàn vĩ đại nhất cho tuyển Uruguay ở mọi thời đại với 134 lần ghi công đều chọn điểm dừng sau mùa đông ở Qatar.

Thomas Muller, tiền đạo từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới và Tiền đạo trẻ xuất sắc nhất tại World Cup 2010, nay đã 33 tuổi. Sự nghiệp của anh đã đầy đủ những danh hiệu tập thể từ cấp CLB Bayern đến đội tuyển (vô địch World Cup 2014) và năm nay là lần cuối cùng của Muller.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.