Sẽ tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba trước bầu cử Mỹ?

(PLO)- Một quan chức Hàn Quốc cấp cao vừa tiết lộ thượng đỉnh Mỹ - Triều lần ba có khả năng được tổ chức trước khi kỳ bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu vào tháng 11 tới.  

Khả năng thượng đỉnh Mỹ - Triều lần ba sẽ được tổ chức trước khi kỳ bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu vào tháng 11 tới. 

Hãng thông tấn Yonhap hôm 25-7 cho biết thông tin trên được ông Park Jie-won, ứng viên cho vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), đưa ra trong một văn bản gửi Quốc hội nhằm chuẩn bị cho phiên điều trần phê chuẩn ngày 27-7 tới.

"Nếu điều kiện thuận lợi như nhận được phản hồi tích cực từ Triều Tiên, tôi tin rằng vẫn còn khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba" - ông Park nêu rõ. 

 Ông Park Jie-won trong một phiên họp báo ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 11-2019. Ảnh: YONHAP

Quan chức này cho rằng nếu muốn tiến trình đàm phán hạt nhân hoá đạt kết quả khả quan thì lãnh đạo ở các cấp cao nhất của Mỹ và Triều Tiên phải chủ động đối thoại.

Ông Park còn viện dẫn phát biểu của Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 7 rằng sẽ đồng ý gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nếu "cảm thấy có ích". 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 10-7 cũng khẳng định Washington vẫn kỳ vọng nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng.

"Sự thật là Tổng thống Donald Trump chỉ tham gia thượng đỉnh nếu ông thật sự chắc chắn rằng hai bên sẽ đạt được những bước tiến đáng kể như kỳ thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6-2018. Bình Nhưỡng hiện đang theo đuổi hướng đi không mang lại giải pháp thiết thực. Tôi hy vọng họ suy nghĩ lại" - ông Pompeo chia sẻ.   

Đáp trả bình luận của Ngoại trưởng Mỹ, em gái Chủ tịch Kim Jong-un - bà Kim Yo-jong sau đó lên tiếng bác bỏ khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều lần ba trong năm nay do "đối thoại vào thời điểm này chỉ có lợi cho Washington".

Theo Yonhap, tiến trình đàm phán phi hạt nhân hoá toàn bán đảo Triều Tiên hiện đang rơi vào bế tắc sau kỳ thượng đỉnh lần hai hồi tháng 2-2019 ở thủ đô Hà Nội không có tuyên bố chung. 

Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố không có ý định tiếp tục đàm phán cho đến khi Washington từ bỏ chính sách "thù địch" và nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Ở chiều ngược lại, Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải tiến hành tháo dỡ "hoàn toàn và có thể kiểm chứng được" các cơ sở hạt nhân đang hoạt động trước mới dừng cấm vận. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.