Sẽ không điều hành giá xăng dầu vào chiều nay, 1-2

(PLO)-  Đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ không điều hành giá xăng dầu trong kỳ điều hành chiều 1-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo quy định của Nghị định 95/2021 về kinh doanh xăng dầu thì hôm nay, 1-2, chính là ngày Liên bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Tuy nhiên, trao đổi với PLO, một đại diện của Bộ Công Thương cho biết Liên bộ Tài chính - Công Thương đã thống nhất và báo cáo Thủ tướng không điều hành giá xăng dầu vào chiều nay, 1-2.

Về phía các doanh nghiệp xăng dầu cũng cho hay đã nhận được thông báo về việc sẽ không điều hành giá xăng dầu vào chiều 1-2. Kỳ điều hành tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13-2, do ngày 11-2 trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy.

Tại kỳ điều hành trước, giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít. Ảnh: PHI HÙNG

Tại kỳ điều hành trước, giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít. Ảnh: PHI HÙNG

Cách đây hai ngày, vào 19 giờ tối ngày 30-1, trước diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới và tình hình trong nước, theo đề nghị của lãnh đạo Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành tối 30-1, giá xăng dầu tăng hàng loạt, dù chi quỹ bình ổn giá ở mức khá cao, từ 850 đến 950 đồng/lít xăng. Sau chi quỹ, giá xăng E5 tăng 977 đồng/lít; xăng A95 tăng 993 đồng/lít. Như vậy, giá bán xăng E5 sau điều chỉnh là 22.329 đồng/lít; xăng A95 là 23.147 đồng/lít.

Cùng với xăng, giá dầu diesel cũng tăng 890 đồng/lít, đẩy giá bán là 22.524 đồng/lít; dầu hoả tăng 767 đồng/lít lên 22.576 đồng/lít; dầu mazut tăng 568 đồng/kg, lên 13.934 đồng/kg.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu than: Đang bị ép!

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu than: Đang bị ép!

(PLO)- Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng tình trạng đứt gãy nguồn cung xăng dầu thời gian qua có nguyên nhân là do nhiều quy định về quản lý xăng dầu chưa phù hợp, đặc biệt ở khâu bán lẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.