Diễn biến 'lạ' khi xăng vừa tăng gần 1.000 đồng/lít

(PLO)- Theo các chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại TP.HCM, từ trước tết Nguyên đán đến hôm nay, dù xăng vừa tăng giá nhưng hoa hồng không đủ trang trải chi phí, càng bán càng lỗ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ 19 giờ ngày 30-1, giá xăng A95 được điều chỉnh tăng gần 1.000 đồng/lít lên 23.140 đồng/lít; xăng E5 tăng 970 đồng/lít, giá là 22.320 đồng/lít; dầu DO tăng 890 đồng lên 22.520 đồng/lít.

Chiều tối cùng ngày, tại huyện Hóc Môn, TP.HCM có một vài cửa hàng xăng đóng cửa “ngủ sớm”. Lúc 19 giờ tại một cửa hàng xăng ở huyện Hóc Môn, người dân phải xếp hàng chờ và mỗi xe hai bánh chỉ được đổ 50.000 đồng tiền xăng.

Khoảng 18 giờ 45 một cửa hàng xăng dựng rào chắn nghỉ sớm

Khoảng 18 giờ 45 một cửa hàng xăng dựng rào chắn nghỉ sớm

Trong khi đó, một lái xe ô tô đến mua 700.000 đồng thì người bán từ chối với lý do hết xăng. Sau đó, người này năn nỉ vì xe hết xăng nên được đổ 300.000 đồng.

19 giờ 30, một cửa hàng quận 12 báo khách đi xe máy hết xăng, xe ba gác máy nài nỉ và được đổ

19 giờ 30, một cửa hàng quận 12 báo khách đi xe máy hết xăng, xe ba gác máy nài nỉ và được đổ

Một số chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho biết, thời gian qua nhất là từ trước Tết Nguyên đán đến trước khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng (30-1), chiết khấu cho các cửa hàng bán lẻ rất thấp, có thời điểm chỉ 0 đồng thậm chí là âm. Vì vậy, đã có trường hợp cửa hàng xăng dầu nghỉ sớm hoặc bán cầm chừng để giảm lỗ.

Người dân xếp hàng mua 50.000 đồng xăng tại cửa hàng ở huyện Hóc Môn

Người dân xếp hàng mua 50.000 đồng xăng tại cửa hàng ở huyện Hóc Môn

Theo các chủ cửa hàng xăng, hôm nay 31-1, sau khi giá xăng tăng nhưng mức chiết khấu một số cửa hàng nhận được chỉ từ 300-400 đồng/lít, không đủ trang trải chi phí, càng bán càng lỗ.

“Dù giá xăng dầu tăng hay giảm các cửa hàng bán lẻ chỉ mong muốn mức chiết khấu 7%-10% giá thành/lít để các cửa hàng bán lẻ duy trì hoạt động” - đại diện một cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM cho hay.

Xe ô tô muốn mua 700.000 đồng xăng và được cửa hàng bán 300.000 đồng

Xe ô tô muốn mua 700.000 đồng xăng và được cửa hàng bán 300.000 đồng

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới từ ngày 11-1 đến 30-1 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế; tác động của việc áp dụng giá trần do phương Tây áp đặt lên dầu mỏ của Nga.

OPEC+ được dự báo sẽ giữ nguyên chính sách cắt giảm sản lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tiếp tục được cải thiện… các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu nhìn chung là tăng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng cao, ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước, đời sống người dân, liên Bộ Công Thương- Tài chính đã báo cáo Thủ tướng cho phép điều hành giá xăng dầu vào ngày 30-1.

Theo Cục Quản lý thị trường TP.HCM, hiện nay trên địa bàn TP có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; 61 thương nhân phân phối.

Một thương nhân làm tổng đại lý; 35 đại lý bán lẻ; 549 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong đó có bốn cửa hàng đang làm thủ tục chờ giải thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.