Sẽ giảm độ khó đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

(PLO)- Đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay sẽ giảm độ khó so với đề thi THPT quốc gia những năm trước.

Ngày 8-7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Thái Nguyên.

Làm việc tại điểm thi trường THPT Bình Yên (huyện Định Hóa), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ động viên các học sinh tập trung ôn tập tốt nhưng không để tâm lý quá căng thẳng.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh do thay đổi mục tiêu và để phù hợp với điều kiện học tập do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ giảm độ khó so với đề thi THPT quốc gia những năm trước. Dù vậy, đề vẫn có độ phân hoá phù hợp để đảm bảo phân loại được học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: P.H

Được biết, Định Hóa là huyện miền núi thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị địa phương này có phương án hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh, đặc biệt trong trường hợp có mưa lũ xảy ra.

Đồng thời, các trường cần tập trung ôn tập hiệu quả cho học sinh, trong đó quan tâm các học sinh có học lực kém hơn, để động viên, hỗ trợ các em vượt qua kỳ thi, với nguyên tắc “không để học sinh nào bị sót phía sau”.

Một điểm đáng chú ý khác, kỳ thi năm 2020 có mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT nhưng thực tế rất nhiều trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị BCĐ thi cấp tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng không quên lưu ý trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, BCĐ thi tỉnh Thái Nguyên cần có phương án kỹ lưỡng để đảm bảo y tế, trong đó có xử lý các tình huống phát sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.