Sẽ có nhiều sản phẩm du lịch mới trên các hồ thủy lợi

(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận đang rà soát, quy hoạch để kêu gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ thủy lợi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết tỉnh đang giao cho ngành nông nghiệp rà soát, đề xuất quy hoạch trên hồ, ven hồ tại các hồ thủy lợi trên địa bàn. Sau đó, tỉnh sẽ thông báo rộng rãi kêu gọi, thu hút đầu tư theo quy định.

Hồ Sông Cái rộng 1.147 ha, dung tích 219 triệu m3, có tiềm năng phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

Hồ Sông Cái rộng 1.147 ha, dung tích 219 triệu m3, có tiềm năng phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

Ông Nguyễn Công Xưng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (Công ty Thủy lợi Ninh Thuận), cho hay hiện có bảy hồ chứa thuộc công ty quản lý, khai thác có diện tích khoảng 2.500 ha có trữ lượng nước, diện tích mặt thoáng lớn, phong cảnh thiên nhiên đẹp.

Chẳng hạn, hồ Sông Cái có diện tích 1.147 ha, dung tích 219 triệu m3; hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tưới trực tiếp cho 7.480 ha đất canh tác, tiếp nước hệ thống đập Nha Trinh – Lâm Cấm tưới 12.800 ha.

Các hồ này có vị trí kết nối với các điểm du lịch, di tích, giao thông thuận lợi, môi trường trong lành, phù hợp với các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng giải trí, nghiên cứu sinh thái rừng – hồ, thể thao leo núi, thể thao mặt nước… tạo ra sự đa dạng sản phẩm du lịch, có sức hấp dẫn lớn.

Theo ông Xưng, việc khai thác nuôi trồng thủy sản, du lịch trong lòng hồ chứa làm tăng giá trị cho ngành nông nghiệp vừa bảo vệ lòng hồ, phát triển tiềm năng du lịch, bên cạnh đó công ty sẽ tạo được nguồn thu.

“Du lịch sẽ kết hợp với nuôi trồng thủy sản bằng lồng trong lòng hồ. Sau khi UBND tỉnh có ý kiến, chúng tôi sẽ nghiên cứu xây dựng tiêu chí kiểm soát về môi trường, xử lý rác thải và an toàn”- ông Xưng nói.

TTTTThủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cụm công trình hồ chứa nước Sông Cái. Ảnh: NGUYỄN THÀNH.Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cụm công trình hồ chứa nước Sông Cái. Ảnh: NGUYỄN THÀNH.

Ông Xưng thông tin: Công ty Thủy lợi Ninh Thuận đã có văn bản gửi UBND tỉnh về xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đối với dự án nuôi trồng thủy sản, khai thác du lịch tại hồ chứa nước Sông Cái và một số hồ trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Ái, cho biết thêm huyện đã đề xuất quy hoạch tổng thể khu vực lòng hồ Sông Cái – hệ thống thủy lợi Tân Mỹ để kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ. UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất trên.

Khi đến kiểm tra cụm công trình hồ chứa nước Sông Cái- hệ thống thủy lợi Tân Mỹ ở huyện Bác Ái mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu sử dụng hiệu quả hơn nữa lòng hồ, mặt hồ như khả năng phát triển điện mặt trời trong khu vực; phát triển du lịch; nuôi trồng thủy sản theo hướng bảo đảm môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.