Sẽ có danh sách số điện thoại không nhận quảng cáo

Ngày 14-8, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2020 về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 91/2020 là quy định về nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

Theo đó, Điều 13 nghị định này quy định không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong “Danh sách không quảng cáo” hoặc người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó.

“Danh sách không quảng cáo” (DoNotCall) là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào. Bộ TT&TT (Cục An toàn thông tin) sẽ tổ chức xây dựng và duy trì, vận hành hệ thống quản lý “Danh sách không quảng cáo”…

Trường hợp người sử dụng đồng ý nhận thông tin quảng cáo, người quảng cáo không được phép gửi quá ba tin nhắn quảng cáo, quá một cuộc gọi quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Đồng thời, các tin nhắn quảng cáo chỉ được gửi trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Người quảng cáo chỉ được gọi điện thoại quảng cáo từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.

Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước, nội dung tin nhắn phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước. Tin nhắn quảng cáo phải có chức năng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo cho người sử dụng.

Từ ngày 1-10-2020 (ngày Nghị định 91/2020 có hiệu lực), người sử dụng được phản ánh, chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, cuộc gọi rác đến đầu số 5656.

Nghị định 91 quy định phạt tiền 80-100 triệu đồng đối với tổ chức nào có hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong “Danh sách không quảng cáo”. Cá nhân có hành vi vi phạm thì mức phạt bằng một nửa số tiền trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.