Sẽ chặn được những cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại?

(PLO)- Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện. Thời gian lấy ý kiến trong hai tháng, kể từ ngày 6-8.

Mỗi người có quyền chặn mọi cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn rác

Dự thảo nêu rõ mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

Mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo tới danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

Ngoài ra, các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác SMS bao gồm: Xây dựng, triển khai các hệ thống phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác; theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán, mẫu tin nhắn rác; tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác…

 Nhãn quảng cáo phải có dạng [QC] hoặc [ADV], kèm theo đó tin nhắn quảng cáo phải hướng dẫn khách hàng phương thức từ chối nếu không muốn nhận tin nhắn quảng cáo nữa. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Nếu là tin nhắn quảng cáo phải gắn nhãn

Điều 19 dự thảo nghị định nêu rõ đối với hình thức quảng cáo bằng tin nhắn SMS thì phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tin nhắn quảng cáo phải được gắn nhãn. Nhãn được đặt ở vị trí đầu tiên trong phần nội dung tin nhắn; nhãn có dạng [QC] hoặc [ADV] đối với tin nhắn được gửi từ người quảng cáo hoặc [Mã số quản lý] đối với tin nhắn được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo.

- Trường hợp sử dụng dịch vụ quảng cáo phải có thêm thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo. Mỗi nhà cung cấp quảng cáo đều được cấp mã số quản lý do Bộ TT&TT cấp.

- Tin nhắn quảng cáo phải có chức năng từ chối. Thông tin cho phép người nhận từ chối nhận tin nhắn quảng cáo đặt ở cuối tin nhắn quảng cáo và được thể hiện rõ ràng bằng tiếng Việt. Kèm theo đó là phải có hướng dẫn từ chối tin nhắn quảng cáo.

Đầu số “456” tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác

Theo dự thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và vận hành hệ thống phản ánh tin nhắn rác và tiếp nhận tin nhắn quảng cáo. Nếu phản ánh tin nhắn rác thì khách hàng chuyển tiếp các tin nhắn rác đến đầu số 456 của trung tâm trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông để nơi đây phân loại và yêu cầu nhà mạng xử lý từng trường hợp cụ thể. 

Đồng thời, khi thực hiện các chương trình quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn quảng cáo tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác và tiếp nhận tin nhắn quảng cáo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.