Sẽ buộc thôi việc giáo viên hành hung đồng nghiệp trong sân trường

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với giáo viên hành hung đồng nghiệp trong sân trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 30-10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thống nhất với đề nghị buộc thôi việc một giáo viên bị tố bóp cổ đồng nghiệp.

bóp cổ.jpg
Vết xước trên cổ của một giáo viên bị ông ĐT hành hung. Ảnh: N.V

Trước đó, một giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk), tố cáo ông ĐT đã hành hung mình ngay tại sân trường.

Ngày 18-10, sau quá trình xác minh, Trường THPT Võ Nguyên Giáp tổ chức họp kiểm điểm ông ĐT.

Ngày 25-10, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Võ Nguyên Giáp tiến hành họp, thống nhất kỷ luật ông ĐT bằng hình thức buộc thôi việc.

Ngày 27-10, Ban Giám hiệu Trường THPT Võ Nguyên Giáp họp, thống nhất hình thức buộc thôi việc đối với ông ĐT và báo cáo Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông ĐT đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm và thân thể đồng nghiệp. Gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của trường và của ngành giáo dục.

Hơn thế, từ năm 2013 đến năm 2025, ông ĐT đã bị nhiều quyết định kỷ luật tại các đơn vị công tác. Trong đó, có hai quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách; ba quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Hiện nay, ông ĐT đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm đạo đức nhà giáo nhưng vẫn tái phạm.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, Sở GD&ĐT Đắk Lắk nhận định, ông ĐT đã tái phạm trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo. Đồng thời, hành vi của ông ĐT vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Vì vậy, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông ĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.