Sau xe tăng, ông Zelensky đề nghị các nước gửi tiếp tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần thêm vũ khí mới với tốc độ chuyển giao nhanh hơn để đối phó với các cuộc tấn công liên tục của quân Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần vũ khí mới với tốc độ chuyển giao nhanh hơn để đối phó với tình huống “rất khó khăn” trước các cuộc tấn công liên tục của quân Nga ở khu vực phía đông tỉnh Donetsk, theo hãng tin Reuters.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình, ông Zelensky nói: “Tình hình rất khó khăn. Bakhmut, Vuhledar và các khu vực khác ở Donetsk liên tục hứng chịu các đợt tấn công của Nga. Moscow liên tục nỗ lực để phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi”.

“Nga muốn chiến tranh kéo dài và làm kiệt quệ lực lượng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi phải tiết kiệm thời gian cho vũ khí, tăng tốc cung cấp và tìm kiếm vũ khí mới cho Ukraine”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video đêm 29-1. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video đêm 29-1. Ảnh: REUTERS

“Kẻ thù không đếm xỉa đến nhân lực của họ. Bất chấp mức độ thiệt hại lớn, họ vẫn duy trì cường độ tấn công” - ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra lời kêu gọi mới nhất về tăng cường viện trợ vũ khí vài ngày sau khi Đức và Mỹ đồng ý cung cấp xe tăng hiện đại cho Kiev.

Trong bài phát biểu trước đó 1 ngày, ông Zelensky nói rằng Ukraine cần hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất để ngăn chặn các đợt tấn công của Nga. Washington đến nay vẫn từ chối cung cấp vũ khí này.

Cùng ngày, cố vấn của Tổng thống Zelensky - ông Mykhailo Podolyak nhắc lại lời kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Ông nói rằng ở phương Tây hiểu “cuộc chiến đang diễn biến thế nào” và nhu cầu về máy bay chiến đấu để yểm trợ cho các xe tăng mà phương Tây vừa cam kết viện trợ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.