Phụ tá ông Zelensky: Ukraine ‘cấp tốc' đề nghị phương Tây gửi tên lửa tầm xa và máy bay quân sự

(PLO)- Phụ tá hàng đầu của Tổng thống Ukraine cho biết Kiev và phương Tây đang đàm phán cấp tốc về việc viện trợ tên lửa tầm xa và máy bay quân sự cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mykhailo Podolyak - phụ tá hàng đầu của Tổng thống Ukraine - ngày 28-1 cho biết Kiev và phương Tây đang đàm phán cấp tốc về việc viện trợ tên lửa tầm xa và máy bay quân sự cho Ukraine.

Theo ông Podolyak, phương Tây “hiểu cuộc chiến đang phát triển như thế nào” và nhu cầu về máy bay để yểm trợ cho các phương tiện bọc thép mà Đức và Mỹ vừa cam kết viện trợ.

Về tên lửa tầm xa, ông cho biết Ukraine cần vũ khí này để phá hủy các kho đạn pháo của quân Nga. Ông nói thêm rằng trên Bán đảo Crimea đã có hơn 100 kho pháo của Moscow.

“Các cuộc đàm phán đã được tiến hành và đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng” - ông nói mà không cung cấp thêm chi tiết.

Tuy nhiên, ông Podolyak lưu ý rằng một số nước phương Tây vẫn duy trì thái độ “thận trọng” với việc chuyển giao vũ khí “do lo sợ những thay đổi trong cấu trúc quốc tế”.

Ông Mykhailo Podolyak - Phụ tá hàng đầu của Tổng thống Ukraine. Ảnh: REUTERS

Ông Mykhailo Podolyak - Phụ tá hàng đầu của Tổng thống Ukraine. Ảnh: REUTERS

Tuần qua, Ukraine nhận được tin vui lớn khi phương Tây cuối cùng đã đồng ý gửi xe tăng hạng nặng cho Kiev. Mục tiêu tiếp theo của Kiev là tên lửa tầm xa và máy bay quân sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Chúng tôi cần tên lửa tầm xa để ngăn Nga phóng tên lửa và phá hủy các thành phố của Ukraine”. Ông nói rằng Kiev cần tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất.

Cùng ngày, lực lượng không quân Ukraine bác bỏ thông tin về ý định mua 24 máy bay chiến đấu Boeing F-16 từ phương Tây, nói rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.

Ngày 26-1, phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jon Finer cho biết Mỹ sẽ thảo luận về ý tưởng cung cấp máy bay với Kiev và các đồng minh một cách “rất cẩn thận”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trong tuần này đã bác bỏ ý tưởng gửi máy bay tới Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.