Sau vụ ám sát ông Abe, Nhật tính dùng UAV bảo vệ yếu nhân

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật cũng đang xem xét việc bảo vệ quan chức bằng kính chống đạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Nhật đang xem xét việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) để bảo vệ các yếu nhân sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo ở TP Nara, miền tây nước này hồi tháng trước.

Một phụ nữ cầu nguyện gần nơi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát ở TP Nara hồi tháng trước. Ảnh: KYODO NEWS

Một phụ nữ cầu nguyện gần nơi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát ở TP Nara hồi tháng trước. Ảnh: KYODO NEWS

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật đã tìm hiểu lý do tại sao các sĩ quan cảnh sát không bảo vệ được ông Abe. Ông bị bắn khi đang phát biểu vận động tranh cử cho một thành viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nara vào ngày 8-7.

Đài NHK ngày 8-8 dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết cơ quan này đang xem xét sử dụng UAV để bảo vệ các nhân vật có chức sắc khi họ có bài phát biểu hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời khác thu hút đám đông.

UAV được cho là ​​sẽ giúp cảnh sát có thể quan sát toàn bộ địa điểm từ trên cao và phát hiện các động tác đáng ngờ.

Ngoài ra, sự hiện diện của UAV còn có tác dụng ngăn chặn mọi người thực hiện những cuộc tấn công.

Các nguồn tin cho biết cơ quan trên có kế hoạch kiểm tra nguy cơ máy bay không người lái rơi và các vấn đề khác.

Họ nói rằng các quan chức của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật cũng đang xem xét việc bảo vệ quan chức bằng kính chống đạn. Ông Abe đã bị bắn từ cự ly gần.

Các quốc gia, trong đó có Mỹ, sử dụng kính chống đạn để đảm bảo an ninh cho các yếu nhân.

Các nguồn tin cho biết các quan chức cơ quan cần nghiên cứu cách sử dụng kính linh hoạt, vì nó khá nặng.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật có kế hoạch tổng hợp kết quả rà soát an ninh của mình vào đầu tháng này, NHK cho biết thêm.

Trong một diễn biến liên quan, Thị trưởng Nara – ông Gen Nakagawa đang “tìm cách tốt nhất” để tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin ngày 8-8.

Vị thị trưởng cho biết ông đang cân nhắc xem xét lại một dự án tái phát triển đang được thực hiện ở phía trước nhà ga Yamato-Saidaiji gần nơi xảy ra vụ ám sát. Quan chức này dự định sẽ đưa ra quyết định vào tháng 9.

Thị trưởng Nakagawa cho biết nhiều người dân thành phố đã bày tỏ mong muốn có một tượng đài hoặc một điểm đặt hoa để họ có thể tưởng nhớ vị thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật.

Ông Nakagawa thiên về khả năng xây dựng một bồn hoa hoặc một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Ông nói một dự án như vậy nên dựa vào sự đóng góp của dân chúng thay vì quỹ công vì nó sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn.

Một số người cho biết họ không muốn có bất kỳ hình thức tưởng niệm nào tại hiện trường vụ án vì họ không muốn được nhắc nhở về sự kiện kinh hoàng, theo ông Nakagawa.

“Tôi lo lắng về việc tạo ra sự cân bằng phù hợp để không chia rẽ mọi người về vấn đề này” – ông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.