Sau suất Olympic, Việt Nam tính cửa chơi World Cup

(PL)- Giữa tháng 3, chủ tịch FIFA sẽ công bố chính thức World Cup 2022 tại Qatar có bao nhiêu đội. Bóng đá Việt Nam đang hy vọng tin vui sẽ có 48 đội, khi đó thầy Park sẽ lại có mục tiêu mới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết cuộc họp của FIFA tại Miami, Mỹ vào giữa tháng 3 sẽ đưa ra quyết định về việc World Cup 2022 có 32 hay 48 đội đá vòng chung kết. Ông cũng đang rất kỳ vọng vào chiến dịch vận động của mình sẽ thuyết phục được chủ nhà Qatar đồng thời mở thêm cơ hội cho bóng đá châu Á, trong đó có Việt Nam (VN).

Trong cuộc làm việc mới giữa HLV Park Hang-seo và VFF về kế hoạch năm 2019 vẫn chưa đả động đến mục tiêu bóng đá VN dự vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, chắc chắn là cả hai phía đều đang chờ công bố của chủ tịch FIFA vào giữa tháng 3.

Theo như cơ cấu của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (cũng là vòng loại Asian Cup 2023) nếu có biến động khi World Cup 2022 từ 32 đội lên 48 đội thì cũng phải đến những tháng cuối năm 2019 mới ảnh hưởng đến bóng đá VN. Lúc đó đội tuyển VN sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022 từ giai đoạn 2.

HLV Park Hang-seo muốn những đôi cánh này bay cao, bay xa với một lộ trình dài hơi. Ảnh: ANH HỮU

Nếu cuộc họp của HLV Park Hang-seo với VFF chủ yếu chỉ thống nhất việc nắm đội nào đá giải gì và đặt những mục tiêu cụ thể thì cuộc họp của FIFA vào giữa tháng 3 sẽ tác động đến toàn thế giới mà đặc biệt là các châu lục được tăng suất nếu World Cup có 48 đội tham dự. Thậm chí là với bóng đá VN thì có thể thầy Park sẽ phải kiêm cả việc “xay lúa và bế em” dù ông một mực nói rằng chỉ muốn nắm một đội.

Nếu xét những thành tích bóng đá VN đã đạt được trong năm 2018 và đầu năm 2019 cấp châu lục như U-23 châu Á và Asian Cup làm hệ quy chiếu thì khả năng nhận thêm suất đá World Cup (trong trường hợp 48 đội) rất khả quan. Tuy nhiên, trong bóng đá thì phong độ lẫn khả năng của các đối thủ trong từng thời điểm rất quan trọng. Điển hình năm 2018 ta có lứa U-23 rất chất ở Thường Châu nhưng sang năm 2019 thì lứa cầu thủ đó sẽ mất một số trụ cột đáng kể. Việc đầu tư cho lứa U-23 hiện nay thành một tập thể giỏi đồng đều, để đá vòng loại U-23 châu Á hay làm “trùm” SEA Games 30 đã nặng đầu rồi nay có thể sẽ tính thêm cho một đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2022 với nhiều bài toán chi ly.

Chính thành tích mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạo ra những cột mốc lịch sử mới và tất nhiên người hâm mộ tiếp tục muốn chinh phục những cái đích mới.

Có người đã tính toán đơn giản rằng Asian Cup 2019, VN đã vào tứ kết và tất nhiên là trở thành tám đội mạnh nhất châu Á. Từ đó quy ra nếu đá vòng loại World Cup khu vực châu Á thì tốp 8 cũng đủ để dự World Cup trong trường hợp nâng lên 48 đội.

Chính những suy nghĩ kiểu phép cộng đó thật khó cho HLV Park Hang-seo bởi ông luôn nhấn mạnh bóng đá VN muốn đá World Cup thì bây giờ phải đầu tư từ lứa cầu thủ 10-12 tuổi. Tức là ông tính một lộ trình rất xa chứ không tính kiểu tốp 8 châu Á là có World Cup.

Tính cửa chơi World Cup thôi cũng phải gặp nhau trong quan điểm và một kế hoạch, một lộ trình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.