Tự tin hướng đến vòng loại World Cup 2022

(PL)- Một đội tuyển trẻ có tuổi đời trung bình 23 tuổi đã làm được những điều đáng ghi nhận trên đấu trường châu lục, tuyển Việt Nam đang có một hành trang vững chãi và đầy tự tin cho những giải đấu lớn sắp tới.

Đáng chú ý nhất là vòng loại World Cup 2022 cũng là vòng loại Asian Cup 2023 khởi tranh từ tháng 3.

Điều đáng ghi nhận nhất là thế hệ này được HLV Park Hang-seo dẫn dắt không bằng lòng với chính mình. Họ luôn khát khao tiến lên phía trước, chinh phục những đỉnh cao mới.

Vừa vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam liền bước vào một giải đấu lớn ở châu Á và tiếp tục thể hiện khát khao hơn nữa để vươn xa. Nhiều người lo cho hai đỉnh phong độ không thể đến ở hai giải quá gần nhau nhưng tinh thần và ý chí của các học trò HLV Park Hang-seo giúp họ vượt qua tất cả.

Năm 2019, hai cấp độ đội tuyển khác nhau có hai mục tiêu khác nhau, đó là SEA Games 2019 tại Philippines vào tháng 11 và vòng loại Olympic 2020, vòng loại World Cup 2022. Những giải đấu này các đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự với một niềm hy vọng cao độ.

Lứa tuyển thủ này còn rất nhiều cầu thủ đang ở tuổi U-23 với khả năng tiến xa trên đấu trường châu lục.  Ảnh: ANH HỮU

Đội U-23 Việt Nam thì từng đoạt ngôi á quân châu Á, nếu cứ đà này thì việc săn suất dự Olympic 2020 tại Tokyo cũng rất triển vọng. Nhất là nhìn vào đội hình có rất nhiều tuyển thủ Việt Nam hiện nay còn trong độ tuổi U-23 như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài… và cũng với lực lượng này bóng đá Việt Nam cũng hy vọng vào một tấm huy chương vàng đầu tiên ở sân chơi SEA Games mà bóng đá Việt Nam còn thiếu.

Ở một diễn tiến khác, khi FIFA, cụ thể là Chủ tịch Gianni Infantino tiếp tục mong muốn vòng chung kết World Cup 2022 có 48 đội tham dự và ông đang đấu tranh quyết liệt với chủ nhà Qatar để có được số lượng đấy và nếu có thì sẽ mở ra cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.