Sau khi viết đơn bảo lưu, 3 học sinh tại Trường THPT Cao Bá Quát đã đi học lại

(PLO)- Có ba học sinh tại Trường THPT Cao Bá Quát ở Đắk Lắk đi học trở lại sau khi viết đơn bảo lưu, nghỉ học. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-4, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã có ba học sinh tại Trường THPT Cao Bá Quát đi học lại sau khi viết đơn bảo lưu, nghỉ học.

Trường THPT Cao Bá Quát.jpg
Ông Đỗ Tường Hiệp cung cấp thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: T.T

Theo ông Hiệp, những học sinh đã đi học lại gồm: H’L, HTP và H’G. Những học sinh nói trên đi học lại từ ngày 12 và 14-5.

Theo ông Hiệp, việc hiệu trưởng và các giáo viên chủ nhiệm ký xác nhận vào đơn xin bảo lưu kết quả học tập là không đúng quy định.

“Chiếu theo các quy định của Bộ GD&ĐT, không có văn bản, điều khoản nào cho bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh cấp hai, cấp ba” - ông Hiệp nói.

Vẫn lời ông Hiệp, sau khi báo chí đăng tải nội dung, nhiều học sinh khối 12, Trường THPT Cao Bá Quát viết đơn xin bảo lưu kết quả, có nhiều thông tin bày tỏ hoài nghi đây là thủ thuật của trường để giảm tỉ lệ rớt tốt nghiệp THPT trong kỳ thi sắp tới.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT đang tiếp tục xác minh, nên hiện chưa đủ căn cứ để kết luận nội dung này.

“Chúng tôi đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan tại Trường THPT Cao Bá Quát” - ông Hiệp nói.

Ông Hiệp nói thêm, hiện, sở đã đăng ký tài khoản cho tất cả học sinh khối 12 của Trường THPT Cao Bá Quát (kể cả những học sinh đã nghỉ học) có đơn bảo lưu để các em có điều kiện thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, nhiều em trong số đó đã đi làm, hiện mới chỉ có ba học sinh đi học lại.

xin nghỉ học.jpg
Trường THPT Cao Bá Quát. Ảnh: T.T

Như PLO đã thông tin, trong năm học 2024-2025, có tổng cộng 16 học sinh khối 12 của Trường THPT Cao Bá Quát xin nghỉ học.

Riêng tháng 3 và tháng 4-2025, có tới 11 học sinh khối 12 của Trường THPT Cao Bá Quát xin nghỉ học.

Trong số 16 học sinh kể trên, có năm em viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập gồm: HTP, YT, YK, H’Y và H’G.

Hầu hết các học sinh xin nghỉ học đều có học lực thấp. Nhiều học sinh đã tự nguyện viết đơn xin bảo lưu kết quả và nghỉ học sau khi cùng phụ huynh gặp hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm.

Trao đổi với PLO, một học sinh tại trường cho biết sau khi gặp giáo viên chủ nhiệm, em nhận được những lời lẽ khó nghe nên bức xúc và viết đơn xin nghỉ học.

"Nếu cô giáo không nói những lời khó nghe, em không viết đơn vì em không có ý định nghỉ học" - học sinh này nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.