Sau khi biết điểm chuẩn đại học, thí sinh nườm nượp đổ về TP.HCM nhập học

(PLO)- Từ sáng ngày 17-9, rất đông phụ huynh, thí sinh từ khắp các địa phương đã khăn gói lên TP.HCM để đến các trường đại học làm thủ tục nhập học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trước 17 giờ ngày 17-9 là thời hạn cuối cùng để các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và kết quả trúng tuyển chính thức đến thí sinh.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 16-9, hầu hết các cơ sở đào tạo tại TP.HCM cũng như cả nước đều đã hoàn tất việc công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển để bắt đầu tiếp nhận thí sinh nhập học từ ngày 17-9 này.

Do đó, từ sáng ngày 17-9, rất nhiều phụ huynh, thí sinh từ khắp các địa phương đã khăn gói lên TP.HCM để đến các trường đại học làm thủ tục nhập học.

Như tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, công tác đón thí sinh, phụ huynh được trường chuẩn bị chu đáo và bắt đầu từ sáng 17-9. Trong ngày đầu tiên, nhiều phụ huynh, thí sinh đã có mặt ở trường để làm thủ tục cũng như đăng ký ở ký túc xá, tìm nhà trọ….

Thí sinh được hướng dẫn làm thù tục nhập học

Thí sinh được hướng dẫn làm thù tục nhập học

Nhiều phụ huynh, thí sinh đến trường sớm để liên hệ đăng ký Ký túc xá

Nhiều phụ huynh, thí sinh đến trường sớm để liên hệ đăng ký Ký túc xá

Tương tự, tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, mặc dù thời hạn xác nhận nhập học kéo dài đến ngày 30-9 nhưng ngay trong ngày 17-9, rất đông phụ huynh, thí sinh đã đổ về trường để làm thủ tục. Nhiều người đến trường trong trạng thái hành lý lỉnh kỉnh vì mới từ các tỉnh đến và đi thẳng vào trường để được hướng dẫn tìm nơi ở cũng như nhập học.

Đông phụ huynh, thí sinh có mặt sớm tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM để nhập học

Đông phụ huynh, thí sinh có mặt sớm tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM để nhập học

Phụ huynh, thí sinh lỉnh kỉnh đồ đạc trong ngày đầu tiên nhập học

Phụ huynh, thí sinh lỉnh kỉnh đồ đạc trong ngày đầu tiên nhập học

Thí sinh đang được hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Thí sinh đang được hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chỉ sau hai ngày công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển, Ký túc xá của trường đã gần như kín chỗ khi thí sinh khắp nơi đổ về đăng ký chỗ ở.

Được biết, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, từ 18-9 đến 17 giờ 30-9, Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhập nhập học trực tuyến. Sau đó, trong thời gian này, thí sinh tiếp tục thực hiện nhập học tại các cơ sở đào tào theo kế hoạch, thời gian và quy định của các đơn vị đó.

Bộ lưu ý các cơ sở đào tạo có thể bắt đầu tổ chức nhập học đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học, hoặc tổ chức nhập học sau quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Đồng thời phải nhắc nhở những thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển tiếp tục hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí xét tuyển trên Hệ thống trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.