Sau hơn 1 năm đóng cửa, dự án Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận được đổi tên

(PLO)- Dự án Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận tại cơ sở Nguyễn Văn Trỗi được đổi tên thành Trường THPT Trần Đại Nghĩa sau nhiều lần đề nghị điều chỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-10, nguồn tin PLO cho biết Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Ninh Thuận đã cấp giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3, đổi tên từ Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận thành Trường THPT Trần Đại Nghĩa.

ischool ninh thuận
Trường iSchool Ninh Thuận tại cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: H.H

Dự án Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận tại cơ sở Nguyễn Văn Trỗi được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2011 tại đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Phan Rang – Tháp Chàm cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc Tế (nhà đầu tư).

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo Trường THPT bán công Trần Quốc Toản thành trường phổ thông tư thục chất lượng cao. Dự án có quy mô đào tạo trên 1.500 học sinh với tổng vốn đầu tư 37,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, năm 2016, chủ tịch UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm ban hành quyết định thành lập Trường Mầm non iSchool Ninh Thuận tại cơ sở này. Sau đó, phòng GD&ĐT cho phép trường hoạt động giáo dục mầm non.

Theo kết luận thanh tra của Sở KH&ĐT ngày 21-1-2022, nhà đầu tư chưa điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận và thực hiện đề nghị cấp phép trường mầm non tại địa điểm đã đăng ký đầu tư trường phổ thông là không đúng quy định, không phù hợp mục tiêu, quy mô đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Việc UBND TP Phan Rang và phòng GD&ĐT tự cấp phép hoạt động giáo dục mầm non trong dự án đã được UBND tỉnh cấp phép trường phổ thông là không đúng quy định pháp luật, trái mục tiêu, quy mô được duyệt.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn có các thiếu sót như không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, không lập báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư, chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư. Thanh tra Sở KH&ĐT đã xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với những vi phạm này.

Nhà đầu tư đã nộp phạt. Sau đó, Trường Mầm non iSchool Ninh Thuận được chuyển về cơ sở đường Nguyễn Văn Cừ vào tháng 9-2023.

Đồng thời, nhà đầu tư có hồ sơ đề nghị chuyển Trường mầm non iSchool Ninh Thuận ở cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thành Phân hiệu Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen.

Tuy nhiên, Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận cho rằng khu vực này được quy hoạch là đất trường học – trường phổ thông trung học. Mặc khác, diện tích hiện hữu của cơ sở này chưa phù hợp với tiêu chí, điều kiện thành lập trường nghề theo quy định.

Tiếp đó, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển học đường Quốc Tế đã có hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án trên thành địa điểm đào tạo để đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Hoa Sen. Tuy nhiên, đề nghị này vẫn không được chấp thuận.

Sau hơn một năm đóng cửa, dự án này đã được cấp giấy chứng điều chỉnh đăng ký đầu tư vào ngày 19-8.

Theo đó, dự án này sẽ thay đổi thông tin nhà đầu tư gồm trụ sở chính, tên người đại diện pháp luật. Đồng thời, điều chỉnh Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận thành Trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa.

Dự án cũng điều chỉnh nâng tổng số vốn đầu tư từ 37,7 tỉ đồng lên hơn 70 tỉ đồng, quy mô đào tạo khoảng 400 học sinh. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, với mục tiêu đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.