Sau 52 ngày sống lưu vong, cựu tổng thống Sri Lanka đối mặt lệnh bắt giữ khi về nước

(PLO)- Cựu Tổng thống Sri Lanka – ông Gotabaya Rajapaksa đang phải đối mặt những lời kêu gọi bắt giữ khi trở về nước, sau 52 ngày sống lưu vong ở nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Sri Lanka – ông Gotabaya Rajapaksa đang phải đối mặt những lời kêu gọi bắt giữ khi trở về nước, sau 52 ngày sống lưu vong từ lúc tháo chạy khỏi đất nước do các cuộc biểu tình hôm 13-7, hãng Channel News Asia ngày 3-9 đưa tin.

Các thủ lĩnh của phong trào biểu tình vốn lật đổ chính phủ của ông Rajapaksa cho rằng vị cựu tổng thống - người đã mất quyền miễn trừ tổng thống sau khi rời nhiệm sở, giờ đây phải bị đưa ra trước công lý.

Cựu Tổng thống Sri Lanka – ông Gotabaya Rajapaksa. Ảnh: AFP

Cựu Tổng thống Sri Lanka – ông Gotabaya Rajapaksa. Ảnh: AFP

Trao đổi với hãng tin AFP, ông Joseph Stalin - lãnh đạo nghiệp đoàn giáo viên – chia sẻ: "Ông Gotabaya về nước vì không một quốc gia nào sẵn sàng chấp nhận ông ta. Ông ta không còn nơi nào để trốn".

"Cần phải bắt giữ ông ta ngay lập tức vì đã khiến hơn 22 triệu người dân Sri Lanka rơi vào cảnh cùng cực. Ông ta phải bị truy tố về những tội ác đó" - ông Stalin nói thêm.

"Chúng tôi hoan nghênh quyết định về nước của ông ấy, khi đó chúng tôi có thể đưa ông ta ra trước công lý vì những tội ác mà ông ta đã làm" - ông Tharindu Jayawardhana, người phát ngôn của Hiệp hội Báo chí Sri Lanka, chia sẻ hôm 2-9.

Trong khi đó, nhiều nhà hoạt động nhân quyền tại Sri Lanka cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy việc truy tố ông Rajapaksa về nhiều tội danh, gồm cả vai trò bị cáo buộc của ông trong vụ ám sát nhà báo nổi tiếng Lasantha Wickrematunge hồi năm 2009.

Theo Channel News Asia, chính phủ của ông Rajapaksa bị cáo buộc quản lý kém và khiến nền kinh tế Sri Lanka rơi vào tình trạng suy thoái chưa từng có.

Cuộc khủng hoảng khiến tình trạng thiếu lương thực trở nên trầm trọng, mất điện kéo dài và nguồn cung nhiên liệu khan hiếm sau khi đất nước cạn kiệt ngoại tệ để thanh toán cho các mặt hàng nhập khẩu quan trọng.

Hồi tháng 7, ông Rajapaksa đã được lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi đất nước trước làn sóng phản đối gay gắt từ người dân trong bối cảnh Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất.

Ngay sau khi tới Singapore hôm 13-7, ông Rajapaksa đã gửi đơn xin từ chức về nước và được Quốc hội thông qua. Trong thời gian ở nước ngoài, ông Rajapaksa đã lưu trú ở Singapore và Thái Lan.

Ngày 2-9, ông Rajapaksa đã về Sri Lanka sau 52 ngày sống lưu vong ở nước ngoài. Nhiều bộ trưởng và quan chức chính phủ Sri Lanka đã đến đón ông Rajapaksa khi ông tới sân bay tại thủ đô Colombo.

Sau đó, đội an ninh đã hộ tống cựu tổng thống Sri Lanka từ sân bay về nhà riêng được cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.