Cựu tổng thống Sri Lanka có thể về nước vào đầu tháng 9, vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ?

(PLO)- Chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Thái Lan là một trong những nguyên nhân khiến ông Gotabaya Rajapaksa muốn trở về Sri Lanka càng sớm càng tốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn lời các nguồn thạo tin rằng cựu Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa có thể sẽ trở về nước trong khoảng 2 tuần tới, sau khi chạy khỏi Colombo hồi tháng 7.

Trước đó, truyền thông Sri Lanka đưa tin ông Rajapaksa sẽ về nước vào ngày 24-8, tuy nhiên, một quan chức chính phủ nước này nói rằng kế hoạch bị trì hoãn do lo ngại an ninh.

“Ông ấy chắc chắn quay về. Tuy nhiên, an ninh là vấn đề chính và lực lượng tình báo đã khuyên ông ấy tạm hoãn kế hoạch về nước. Ông ấy có thể về nước trong 2 tuần nữa, hoặc sớm hơn nếu các sắp xếp an ninh được đảm bảo” - vị quan chức nói.

Cựu Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa. Ảnh: REUTERS

Nguồn tin thứ hai cho biết việc ông Rajapaksa về nước một phần liên quan đến chi phí sinh hoạt tại Thái Lan. Theo người này, chi phí cao trong thời gian ở Thái Lan là một yếu tố khiến ông tìm cách trở về nước càng sớm càng tốt.

“Hóa đơn hiện đã lên tới vài trăm triệu rupee vì bao gồm chi phí cho máy bay riêng, phòng ăn cho tổng thống và chi phí đảm bảo an ninh cả ngày lẫn đêm. Chi phí đang trở nên nghiêm trọng” - nguồn tin cho biết.

Theo một nguồn tin khác thân cận với gia đình ông Rajapaksa, chi phí phần lớn do một số người ủng hộ ông chi trả.

Ông Rajapaksa rời Sri Lanka vào ngày 13-7, trong bối cảnh làn sóng biểu tình lan rộng khắp thủ đô Colombo. Hàng nghìn người biểu tình khi đó đã xông vào dinh thự và văn phòng tổng thống đòi ông chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước.

Ông từ chức tổng thống sau khi đến Singapore, sau đó ông đến Thái Lan khi thị thực ở Singapore hết hạn.

Nửa năm cuộc chiến Nga - Ukraine

Nửa năm cuộc chiến Nga - Ukraine

(PLO)- Cuộc chiến Nga - Ukraine kéo dài đã tròn nửa năm với bao mất mát, đau thương nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi cả hai vẫn giằng co ở nhiều nơi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.