Nóng trong tuần

Sau 22-10, các địa phương chi hỗ trợ đợt 3 như thế nào?

(PLO)- Việc chi hỗ trợ sẽ được các địa phương tiếp tục thực hiện đến ngày 31-10, riêng một số quận, huyện có số người tạm trú, lưu trú nhiều sẽ kéo dài đến ngày 7-11.

Trong tuần qua, những thông tin về chi gói hỗ trợ đợt 3 đến người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM nhận được nhiều quan tâm của bạn đọc.

Nhiều bạn đọc thắc mắc về cách thực hiện chi hỗ trợ của các địa phương. Đồng thời, nhiều người dân cũng cho biết chưa nhận được hỗ trợ và lo lắng đến sau ngày 22-10 sẽ không được nhận hỗ trợ nữa.

Theo Nghị quyết 97 của HĐND TP.HCM, thời gian thực hiện chi hỗ trợ dự kiến từ ngày 1 đến 15-10. Sau đó, TP đã thống nhất kéo dài đến ngày 22-10, tuy nhiên đến nay nhiều người đã được duyệt danh sách vẫn chưa được nhận hỗ trợ.

Người dân huyện Hóc Môn xem danh sách nhận hỗ trợ đợt 3.
Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cha mẹ có được nhận hỗ trợ thay con nhỏ?

Chị TMT, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, cho biết vừa rồi xóm chị được thông báo nhận tiền hỗ trợ. Đợt hỗ trợ này, chị và hai đứa con có tên trong danh sách nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, người chi hỗ trợ không cho cha mẹ nhận thay, cho biết con chị phải ra xếp hàng và ký nhận hỗ trợ.

“Hôm chở con tôi đi nhận hỗ trợ, tôi cũng thấy có những đứa bé chỉ mới vài ba tuổi cũng được cha mẹ ẵm đến điểm phát hỗ trợ để nhận tiền. Tôi thấy hiện nay, dịch bệnh ở TP vẫn còn nguy cơ, việc yêu cầu những đứa trẻ phải tập trung chỗ đông người như vậy không an toàn. Theo tôi, trường hợp những trẻ nhỏ chỉ cần cha, mẹ mang giấy khai sinh và trình CMND… thì nên giải quyết, không nên bắt trẻ xếp hàng chờ nhận hỗ trợ” - chị T nêu ý kiến.

Anh TMT, phường Tân Thới Nhất, quận 12, cho biết anh thất nghiệp hơn bốn tháng nay. Không có nguồn thu nhập, hằng tháng phải trả tiền thuê nhà, nuôi con nhỏ, khiến cuộc sống có rất nhiều khó khăn. Vừa rồi, anh T nằm trong danh sách nhận hỗ trợ đợt 3. Tuy nhiên, vừa nhận được thông báo sẽ nhận được hỗ trợ thì cũng là lúc công ty gọi anh đi làm lại. Nghe thông tin là phường chỉ chi trực tiếp cho người được duyệt trong danh sách, anh T rất lo lắng vì mới đi làm lại, anh không dám xin nghỉ.

“Tôi không biết những trường hợp đã đi làm lại thì có được nhận hỗ trợ không và có được nhờ người khác nhận thay không? Mong địa phương xem xét những trường hợp như của tôi” - anh T nói.

Trường hợp của chị Lê Thị Chúc, chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, cũng gặp nhiều khó khăn nhưng lại bị loại khỏi danh sách nhận hỗ trợ đợt 3.

“Vợ chồng tôi thuê nhà ở chung cư này đã nhiều năm nay. Lúc dịch bệnh chưa bùng phát, vợ chồng bán hủ tiếu gõ ở lề đường. Tuy vất vả nhưng đủ trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Tuy nhiên, gần năm tháng nay, cả hai vợ chồng không còn nguồn thu nhập nào khác. Lần hỗ trợ đợt 1, hai vợ chồng được nhận nhưng đợt 2 và 3 thì bị loại ra khỏi danh sách. Tôi nghe nói ngày 22-10, các nơi sẽ kết thúc việc chi hỗ trợ, vậy là chúng tôi không được nhận” - chị Chúc chia sẻ.

Sẽ tiếp tục chi hỗ trợ người dân

Theo một đại diện của UBND xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, việc chi hỗ trợ đến người dân được thực hiện với nguyên tắc sẽ chi hỗ trợ trực tiếp đến người dân và sẽ không giải quyết những trường hợp nhờ người khác nhận thay. Tuy nhiên, với những trường hợp trẻ em nhỏ thì cha hoặc mẹ có thể nhận thay. Ngoài ra, những người lớn tuổi, người đi lại khó khăn thì cán bộ xã sẽ đến tận nhà chi hỗ trợ. Với những phản ánh trên của người dân, UBND xã sẽ kiểm tra và chấn chỉnh lại.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, cho hay việc chi hỗ trợ trên cơ sở từ danh sách đã được UBND quận duyệt. Những người đã có tên trong danh sách và đang sinh sống tại địa phương sẽ được chi hỗ trợ. Đối với những người chưa đi làm, phường sẽ phát ban ngày. Những người đã đi làm việc, cán bộ phường sẽ xuống phát vào ban đêm, khi người dân đi làm về nên người dân cứ an tâm.

Đối với trường hợp của chị Lê Thị Chúc, một lãnh đạo phường 10, quận Tân Bình cho biết chị Chúc có tên trong danh sách nhận hỗ trợ bổ sung. Hiện nay, phường đã thực hiện bổ sung danh sách những người dân khó khăn trên địa bàn mà bị sót tên ở đợt lập danh sách ban đầu.

Phường cũng thực hiện niêm yết công khai những người nhận hỗ trợ đợt 3 tại trụ sở phường và gửi về các tổ, khu phố để công bố đến người dân. Vì thế, người dân chưa được nhận hỗ trợ có thể rà xem mình có tên trong danh sách được duyệt hay không. Ngoài ra, việc chi hỗ trợ đợt 3 sẽ được tiếp tục thực hiện chứ không dừng lại ở ngày 22-10.•

Sẽ tiếp tục chi hỗ trợ đợt 3 đến ngày 31-10

Tính đến nay, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã thẩm định, phê duyệt danh sách người nhận hỗ trợ đợt 3 hơn 6,8 triệu người và đã thực hiện chi hỗ trợ cho hơn 5,2 triệu người, đạt tỉ lệ 78%.

Việc chi hỗ trợ sẽ được các địa phương tiếp tục thực hiện đến ngày 31-10. Riêng quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh do số lượng người tạm trú, lưu trú nhiều nên sẽ kéo dài đến ngày 7-11.

Đối với những người đã được duyệt hỗ trợ nhưng đang điều trị bệnh tại các bệnh viện hoặc đang điều trị bệnh COVID-19 trong khu cách ly, các thành viên hộ nghèo, cận nghèo thì sẽ được kéo dài hơn. Các địa phương phải tìm cách chi hỗ trợ nhanh nhất, sớm nhất đến bà con.

Ngoài ra, từ ngày 22-10, các quận, huyện, TP Thủ Đức chấm dứt thẩm định phê duyệt danh sách bổ sung người nhận hỗ trợ đợt 3.

Ông LÊ MINH TẤNGiám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.