Sau 20 năm, chợ đêm Biên Hùng ở Đồng Nai sắp chấm dứt hoạt động

(PLO)-  Sau 20 năm hoạt động, chợ đêm Biên Hùng ở tỉnh Đồng Nai sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 16-2- 2026 (tức 29 Tết Bính ngọ). 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã ký ra văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng (tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phù hợp định hướng phát triển đô thị tại khu vực công viên Biên Hùng, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng từ ngày 16-2-2026 (tức 29 Tết Bính Ngọ).

chợ đêm Biên Hùng 2.jpg
Một góc chợ đêm Biên Hùng. Ảnh: VH.

UBND tỉnh Đồng Nai giao phường Trấn Biên xây dựng kế hoạch, truyên truyền và tổ chức triển khai công tác chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng theo quy định đảm bảo không phát sinh điểm nóng khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện. Phối hợp cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động tự phát, không đúng quy hoạch đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.

Bên cạnh đó UBND phường Trấn Biên cũng rà soát, đề xuất phát triển kinh tế đêm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ưu tiên sắp xếp, bố trí điểm kinh doanh phù hợp đối với các hộ kinh doanh tại chợ đêm Biên Hùng có nhu cầu tiếp tục kinh doanh.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Công thương, công an tỉnh, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và công ty Cổ phần Môi trường Sonadezin theo dõi, giám sát xử lý vi phạm đối với các lĩnh vực phụ trách, quản lý đảm bảo đúng quy định. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thực hiện tuyên truyền để tiểu thương, người dân trong khu vực đồng thuận chủ trương chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng.

Chợ đêm Biên Hùng chính thức đi vào hoạt động vào ngày 22-12-2005 với tổng số sạp hiện nay là 156 sạp, trong đó các ngành hàng kinh doanh trên tuyến đường Trịnh Hoài Đức dọc đường ven Công viên Biên Hùng dài gần 700m.

Chợ đêm Biên Hùng vừa hoạt động kinh doanh vừa phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí của người dân với mục tiêu xây dựng nét văn hóa, điểm nhấn cho thành phố Biên Hòa với tiêu chí “văn minh, lịch sự, thân thiện” thu hút người dân và khách du lịch đến tham quan mua sắm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.