Sau 15 ngày vẫn có thể nộp đơn kháng cáo

Tôi là nguyên đơn trong một vụ án tranh chấp về hợp đồng vay tài sản.

Tôi có tham gia phiên tòa sơ thẩm nhưng ngày tuyên án tôi không có mặt vì lý do sức khỏe, phải nằm điều trị tại bệnh viện. Sau khi ra viện, tôi mới nhận được bản án và ngay ngày hôm sau tôi nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tòa án xét xử sơ thẩm không nhận đơn vì cho rằng đã “quá 15 ngày kể từ ngày tuyên án”. Vậy trả lời của tòa án có đúng không?

Nguyễn Vân Long (nguyenvanlong@...)

Luật sư NGUYỄN THỊ DỊU HIỀN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 273 BLTTDS 2015 thì thời hạn kháng cáo đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Do vậy, việc bà vắng mặt khi tòa tuyên án vì nằm bệnh viện trị bệnh được xem là lý do chính đáng. Vì thế, thời hạn kháng cáo của bà được tính kể từ ngày bà nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết chứ không phải kể từ ngày tuyên án. Bà có thể nộp giấy xác nhận của bệnh viện cho tòa án để trình bày thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...