Sát hại vợ vì không cho tiền mua nước ngọt

(PLO)- Xin tiền mua nước ngọt để uống giải rượu nhưng vợ không cho, chồng mang súng săn ra dọa rồi bắn chết vợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tới (61 tuổi, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) 17 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc Tới phải cấp dưỡng cho mẹ vợ (mẹ của bị hại) mỗi tháng 300.000 đồng.

Bị cáo Tới tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Tới tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ, đêm 21-8-2022, Tới đi nhậu, uống nhiều rượu. Trên đường về, Tới gọi điện cho vợ nhưng không thấy nghe máy.

Về đến nhà, Tới hỏi vợ “sao không nghe máy?”. Vợ Tới là bà KTH (60 tuổi) trả lời không biết có cuộc gọi của chồng rồi hai người cãi nhau.

Bà H đi ra khỏi phòng thì Tới lôi khẩu súng (thường dùng đi săn thú) dí vào bụng vợ dọa bắn. Con trai nghe tiếng bố, mẹ cãi nhau nên vào nhà kiểm tra, thấy vậy liền can ngăn và lấy khẩu súng trên tay bố đưa đi cất giấu.

Tới ra đường một lúc thì trở về, lớn tiếng yêu cầu con trai trả súng và xin vợ tiền để “đi mua nước ngọt uống giải rượu”. Vợ không cho tiền thì Tới đi theo vào buồng ngủ lấy súng dọa bắn vợ.

Sau khi Tới siết cò. Tiếng súng vang lên, con trai vội chạy vào phòng ngủ của bố mẹ thì bàng hoàng phát hiện mẹ đã trúng đạn, tử vong. Tới cũng chạy đến ôm thi thể vợ rồi bỏ trốn lên núi đến hôm sau mới về đi đầu thú.

Tại tòa, bị cáo cho rằng đưa súng ra dọa bắn vợ để xin tiền đi mua nước ngọt và không may súng nổ chứ không phải cố ý giết vợ. Tới cũng thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Em trai của bà H đề nghị xử phạt anh rể theo quy định của pháp luật.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính côn đồ, đã tước đi mạng sống của người vợ, gây tổn thương, mất mát về tinh thần, tình cảm của gia đình, ảnh hưởng an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm minh.

Bị cáo Tới có tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt là ra đầu thú, thành khẩn khai báo, bố có công với cách mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm