Sát hại cha ruột vì hiểu lầm cha bán đất của gia đình

(PLO)- Thiện khai không biết thế chấp nghĩa là gì, khi thấy tờ giấy thế chấp đất, Thiện nghĩ cha mình đã bán đất nên ra tay sát hại cha ruột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Hoàng Thiện (sinh năm 1996) về tội giết người. Thiện sát hại cha ruột của mình do hiểu lầm ông đã bán đất của gia đình.

Tuy nhiên, HĐXX đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một vài tình tiết liên quan đến nhân thân bị cáo.

Theo cáo trạng, vào cuối năm 2023, ông Trần Văn Ý (cha ruột của Thiện) đem giấy tờ đất của gia đình đi thế chấp. Thiện biết được nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 22-5-2024, trong lúc uống rượu tại nhà, Thiện nhớ lại sự việc ông Ý đem giấy tờ nhà đi thế chấp nên nảy sinh bực tức. Thiện cầm theo một cây kéo sắt rồi đi đến nhà trọ của ông Ý tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (nay là xã Tân Vĩnh Lộc), TP.HCM.

sát hại cha ruột
Bị cáo Trần Hoàng Thiện tại phiên tòa.

Khi đến phòng trọ, thấy ông Ý đi ra đứng trước cửa phòng thì Thiện không nói gì mà cầm kéo lao vào đâm ông Ý nhiều nhát, trong đó có một nhát trúng vào ngực trái.

Sau khi mẹ và chị can ngăn, Thiện ném chiếc kéo lại rồi lên xe đi về nhà. Ông Ý được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã chết trước khi đến bệnh viện.

Đến tối cùng ngày, công an đến nơi ở của Thiện để đưa về trụ sở làm việc. Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên toà, Thiện khai không biết thế chấp nghĩa là gì. Khi thấy tờ giấy thế chấp đất, Thiện nghĩ cha mình đã bán đất của gia đình.

Bị cáo khai rằng trước đây bà nội có nói sẽ cho bị cáo và anh trai thửa đất trên. Nên khi nghĩ cha đã bán đất khiến bị cáo bực tức, phát sinh mẫu thuẫn rồi ra tay sát hại cha ruột.

HĐXX đã giải thích cho bị cáo hiểu, việc thế chấp đất của ông Ý là nhằm mục đích vay tiền, khi nào trả xong nợ sẽ lấy giấy tờ đất về.

Tại toà, bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Mẹ và anh trai đều xin giảm án cho bị cáo, không yêu cầu bồi thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm