Sắp xử vụ Lê Hữu Tùng dùng nhục hình ở Đức Linh, Bình Thuận

(PLO)- Quá trình làm việc, bị hại không khai nhận về việc trộm chó, nên bị cáo Lê Hữu Tùng đã có hành vi dùng nhục hình khiến bị hại tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự kiến, ngày 26-2 tới đây, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ mở phiên toà xét xử các bị cáo Lê Hữu Tùng (sinh năm 1992, cựu thượng uý, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Linh) và Võ Phi Thành (sinh năm 1996, cựu cán bộ công an xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc) về tội dùng nhục hình.

Thẩm phán – chủ toạ phiên toà là ông Vũ Đức Hùng. Đại diện VKSND Tối cao là kiểm sát viên Nguyễn Ngọc Ước.

Lê Hữu Tùng, dùng nhục hình, công an bình thuận
Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận cấp cứu nhưng xác định đã tử vong. Ảnh CTV.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 2-9-2023, Tổ công tác Công an huyện Đức Linh phối hợp cùng Công an Thị trấn Võ Xu tuần tra phát hiện Lưu Công Mạnh (sinh năm 1985) và BVH (sinh năm 1995) điều khiển xe gắn máy không biển kiểm soát, chở theo 1 bao tải đựng 2 con chó.

Khi bị phát hiện, BVH dùng bình xịt hơi cay xịt, cây chích điện để chống trả lại tổ công tác. Qua xác minh truy xét, Công an huyện Đức Linh xác định BVH và Mạnh cùng trú tại thôn 2, xã Vũ Hòa là hai đối tượng thực hiện hành vi trên, nên tiến hành mời làm việc.

Tuy nhiên, chỉ có BVH lên làm việc và không thừa nhận hành vi của mình (Mạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương). Sau đó BVH được gia đình bảo lãnh cho về nhà tối 2-9-2023.

Công an huyện Đức Linh xác định Mạnh trốn lên tỉnh Bình Phước nên cử một tổ công tác truy tìm và mời về làm việc. Mạnh đã thừa nhận cùng BVH thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ.

Khoảng 19 giờ ngày 3-9, ông LHP là Trưởng công an xã Vũ Hoà mời BVH đến trụ sở làm việc. Bị cáo Lê Hữu Tùng khi đó đến trụ sở làm việc với ông BVH, lúc sau thì Thành đến.

Tại đây, ông BVH không khai nhận nên Lê Hữu Tùng đã dùng tay trái véo vào vành tai phải ông BVH. Ông LHP (Trưởng công an xã) ngồi ngoài ghế đá trước phòng làm việc, nghe tiếng ông BVH kêu nên có nói vào: “Tùng không được đánh nghen, lãnh đạo đã có quán triệt…” nên bị cáo Tùng đi ra khỏi phòng làm việc.

Sau đó, bị cáo Tùng đề xuất và được cấp trên đồng ý để đưa BVH về trụ sở Công an huyện Đức Linh để làm việc.

Tối cùng ngày, tại trụ sở công an huyện Đức Linh, Lê Hữu Tùng nói Võ Phi Thành lấy lời khai ông BVH nhưng ông này vẫn không viết bản tự khai, không trả lời câu hỏi và có biểu hiện sử dụng chất ma tuý.

Sau đó, Tùng còng hai tay ông BVH lên 2 thanh dọc của khung cửa sổ trong phòng. Tát qua tát lại vào mặt ông H; dùng gậy cao su đánh nhiều lần vào mông và đùi.

Khoảng 21 giờ, Tùng thấy ông BVH có biểu hiện mệt mỏi, đổ mồ hôi, ngất xỉu nên tháo còng tay và cùng mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông H đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Cáo trạng xác định, do Lê Hữu Tùng và Võ Phi Thành dùng nhục hình nên ông BVH bị tử vong. Trong vụ án này, Tùng giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện tội phạm, Thành là người thực hành có vai trò thấp hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm