Sắp xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Đình Triển

(PLO)- Theo án sơ thẩm, bị cáo Trần Đình Triển đã đăng tải một bài viết trên facebook gây ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống Tòa án, cá nhân Chánh án TAND Tối cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa ra quyết định xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Đình Triển vào ngày 30-5 tới đây.

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo “không phạm tội” của ông Triển.

Tòa án triệu tập 5 giám định viên của Bộ Thông tin và truyền thông. Ông Triển có 15 luật sư bào chữa.

Ông Trần Đình Triển là tiến sĩ luật, nguyên phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội, từng hành nghề luật sư, mở Văn phòng luật sư Vì Dân.

Trần Đình Triển 2.jpg
Bị cáo Trần Đình Triển

Trước đó, tháng 1-2025, bị cáo Trần Đình Triển bị TAND TP Hà Nội xử phạt mức án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 23-4-2024, bị cáo Trần Đình Triển đã sử dụng ứng dụng trên trang Facebook “Trần Đình Triển” cài đặt trên điện thoại di động cá nhân của mình để soạn thảo và đăng tải một bài viết về ngành Tòa án.

Theo Kết luận Giám định tư pháp của Giám định viên Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận: Bài viết trên có nhiều nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống Tòa án, cá nhân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bản án sơ thẩm nêu, bản thân bị cáo Trần Đình Triển trong quá trình điều tra và tại phiên toà cũng thừa nhận bài viết trên do một mình bị cáo soạn thảo và đăng tải trên trang Facebook có tên “Trần Đình Triển”. Trang Facebook trên do chính bị cáo lập ra và sử dụng, không chia sẻ cho ai khác cùng sử dụng.

“Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác trong xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan nhà nước”-bản án nêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm