Sắp xét xử người Trung Quốc bắn chết đồng hương

(PLO)- CSĐT Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm bắn chết Li Mu Zi là Feng Long Chun.

TAND TP Đà Nẵng vừa gửi thông báo: Ngày 29-3 tới đây sẽ đem ra xét xử công dân Trung Quốc bắn chết đồng hương tới Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng. 

Đồng thời, TAND TP Đà Nẵng đề nghị sở này thông qua công tác đối ngoại thông báo cho Tổng lãnh sự Trung Quốc biết.

Chánh Tòa Hình sự TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Cảnh cho biết tòa sẽ đưa vụ việc Feng Long Chun (hay còn gọi là Phùng Long Xuân, A Lãng) sinh năm 1988 (quốc tịch Trung Quốc). Feng Long Chun có vợ là chị Vũ Thị Thu Hiền (sinh năm 1984, trú TP Hà Nội) và một con gái nhỏ hai tuổi.

Hiện trường vụ án Feng Long Chun bắn chết Li Mu Zi. Ảnh: PLO

Theo đó, Feng Long Chun bị VKSND TP Đà Nẵng truy tố về tội giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo điểm n khoản 1 Điều 93 và khoản 1 Điều 230 Bộ luật Hình sự.

Như Pháp Luật TP.HCM, khoảng 7 giờ 45 ngày 26-11-2015, anh Li Mu Zi (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vừa dắt xe máy ra trước cổng nhà thì bị một đối tượng sử dụng súng áp sát bắn vào bụng rồi bỏ trốn.

Li Mu Zi được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm bắn chết Li Mu Zi là Feng Long Chun.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh SIM card điện thoại cho người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, kinh doanh trên website taobao của Trung Quốc.

Giữa Feng Long Chun và Li Mu Zi có xảy ra tranh chấp và dịch vụ mua bán của Feng Long Chun bị các công ty Trung Quốc ngưng hoạt động. Cho rằng Li Mu Zi “thọc gậy bánh xe” nên Feng Long Chun tìm cách giết Li Mu Zi để trả thù.

Feng Long Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan và mua một khẩu súng ngắn rồi đi sang Campuchia, nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch đón xe ra Đà Nẵng. Khi đi tới TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Feng Long Chun mua một xe máy chạy ra Đà Nẵng bắn chết Li Mu Zi rồi vứt khẩu súng xuống sông Hàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm