Sắp vào mùa thi, cô hiệu trưởng dặn dò học sinh 'tránh tụ tập, chạy xe giữa trưa nắng'

(PLO)- "Cô hy vọng những lời dặn dò của cô sẽ giúp các em tự điều chỉnh bản thân, điều chỉnh thời gian biểu cá nhân để bước vào mùa thi đạt hiệu quà tốt nhất". 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi gặp gỡ các em học sinh dự án "Ươm mầm tương lai" thi tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024 do Quỹ học bổng Vù A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức sáng 13-5, Cô Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng Trường mầm non - tiểu học - THCS - THPT Nam Việt (Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt) đã có những lời dặn dò hết sức ân cần đến với học sinh.

Được biết, hệ thống trường Nam Việt trong 13 năm qua đã nhận nuôi dạy tổng cộng 103 em học sinh thuộc 15 dân tộc trên 11 tỉnh, thành với tổng kinh phí hơn 101 tỷ đồng, trong đó có 57 em là học sinh biển đảo 46 em học sinh dân tộc.

Hiện tại có 5 em đã tốt nghiệp THPT và đang theo học các trường Đại học, 02 em đã hoàn thành Đại học về quê công tác góp phần xây dựng bản làng. Trong năm 2024 này sẽ tốt nghiệp THPT 11 em.

mùa thi phan thị ánh hoàng.jpg
Cô Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng trường Mầm non - tiểu học - THCS- THPT Nam Việt

Chỉ còn vài tuần nữa, học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, PLO xin giới thiệu đến phụ huynh và học sinh tâm sự của cô Hiệu trưởng trước mùa thi:

Các em học sinh lớp 12 yêu quý!

Chỉ còn hơn một tháng nữa là các em sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, cô có vài lời nhắn nhủ đến các em:

- Các em hãy bình tĩnh tự tin vào năng lực của mình, các em đã học tập trong suốt 12 năm, vốn kiến thức đủ để đánh giá lại năng lực nên các em không phải quá lo lắng và cũng không nên tạo áp lực cho bản thân, hãy giữ cho tin thần thoải mái nhất.

- Không thức quá khuya, không dùng cà phê đêm để thức học bài vì uống cà phê đêm chẳng những học không hiệu quả còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

- Ăn uống khoa học, ăn đủ bữa, đủ dinh dưỡng, tăng cường uống nước cam, ăn thức ăn ít dầu mỡ,

- Đảm bảo sức khoẻ thật tốt, tránh tụ tập nhóm đi chơi, chạy xe ra đường giữa trưa nắng hay lúc trời mưa.

- Chủ nhật nên nghỉ ngơi tại nhà, tại trường (với những em học nội trú).

- Ôn lại kiến thức đã học lớp 10,11,12 (chú trọng kiến thức lớp 11,12) tự mở rộng năng lượng bản thân, tự sáng tạo, khơi dậy cảm hứng trong các giờ học để tiết học có hiệu quả.

- Khi vào phòng thi tự tin, bình tỉnh, điền đầy đủ thông tin vào giấy thi, đọc kỷ đề, câu nào hiểu làm trước, câu nào khó làm sau. Làm bài xong không vội nộp bài sớm hãy đọc kiểm tra kỷ lại bài làm.

Cô hy vọng những lời dặn dò của cô sẽ giúp các em tự điều chỉnh bản thân, điều chỉnh thời gian biểu cá nhân để bước vào kỳ thi đạt hiệu quả tốt nhất. Cô chúc các em học sinh khối 12 hoàn thành xuất sắc kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-6. Kết quả kỳ thi được công bố vào lúc 8 giờ ngày 17-7.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, trong đó Hà Nội và TP.HCM dẫn đầu về số lượng thí sinh đăng ký dự thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.