Sáp nhập 3 Trường Cao đẳng cộng đồng, y tế và nghề thành Trường Cao đẳng Bình Thuận

(PLO)- Thủ tục bàn giao sáp nhập và tuyển sinh phải hoàn thành trước ngày 31-8-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký kế hoạch triển khai thực hiện sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vào Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Sáp nhập 3 Trường Cao đẳng cộng đồng, y tế và nghề thành Trường Cao đẳng Bình Thuận ảnh 1

Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận.

Căn cứ Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đề án của UBND tỉnh nhằm sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức, từng bước chuyển sang cơ chế tự chủ hoàn toàn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trường; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lý, đội ngũ viên chức và người lao động, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Trường, nhất là công tác tuyển sinh, đào tạo.

Trường Cao đẳng Bình Thuận kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ; các điều kiện hiện có bao gồm tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, người học của ba trường cao đẳng nêu trên.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục bàn giao cơ sở vật chất, mặt bằng một số cơ sở liên quan theo quy định gồm: Cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận- số 5 đường Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP Phan Thiết; Cơ sở 1 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận- số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, Phan Thiết; Cơ sở 2 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận- số 38 đường Nguyễn Hội, Phan Thiết và Cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận- số 274 đường Nguyễn Hội, phường Xuân An, Phan Thiết.

Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 31-8-2022.

Về công tác tuyển sinh, đào tạo: thực hiện rà soát, tổng hợp công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận và tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên. Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 31-8-2022.

Thực hiện rà soát, tổng hợp về người học của toàn trường (kể cả nội trú ký túc xá). Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 31-8-2022.

Trường Cao đẳng Bình Thuận thực hiện tiếp nhận tài sản, cơ sở vật chất, chương trình, dự án, đất đai… từ ba trường cao đẳng nói trên; chịu trách nhiệm quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-8-2022…

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiện toàn các chức danh lãnh đạo Trường Cao đẳng Bình Thuận theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-8-2022.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu, thông tin dữ liệu và các vấn đề khác có liên quan.

Hướng dẫn Trường Cao đẳng Bình Thuận (sau sáp nhập) tiếp tục triển khai công tác đào tạo, tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tuyển sinh nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

Sở TN&MT hướng dẫn thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận về đất đai theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phối hợp thực hiện rà soát, xác định lại nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất tương xứng với khối lượng, quy mô công việc, đội ngũ người làm việc, số lượng học sinh, sinh viên và nhu cầu học tập, đào tạo của Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Lãnh đạo Trường phối hợp với Đảng uỷ, Công đoàn Trường thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao cho đội ngũ nhà giáo, người lao động nhằm ổn định, yên tâm công tác trong quá trình sáp nhập và tổ chức hoạt động của Trường sau sáp nhập.

Xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 5 năm, phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ quy định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Trường Cao đẳng Bình Thuận sau khi có ý kiến của Sở Tài chính.

Thời gian chính thức đi vào hoạt động và tổ chức Lễ công bố sáp nhập vào ngày 1-9-2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.