Sáp nhập 2 trường cao đẳng y tế vào 2 trường đại học

(PLO)- Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên được sáp nhập vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, và Trường Cao đẳng Y tế Huế được sáp nhập vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Quyết định 2345 và Quyết định 2346 ngày 23-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đồng ý sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên; Trường Cao đẳng Y tế Huế, trực thuộc UBND TP Huế, vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của hai trường cao đẳng trên vào hai trường đại học theo quy định.

Quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế hướng dẫn các trường đại học y - dược về việc đào tạo và cấp bằng cho người học đang học tại hai trường cao đẳng theo quy định.

trường cao đẳng
Phó Thủ tướng đồng ý sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên; Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Ảnh: Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tiền thân là Trường Trung Sơ cấp Y tế Bắc Thái, được thành lập ngày 26-12-1966 theo quyết định của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Thái.

Đến năm 2006, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Trường có hơn 400 giảng viên, viên chức và người lao động, số giảng viên có trình độ sau đại học chiếm tỉ lệ trên 72%.

Trường Cao đẳng Y tế Huế khởi nguồn từ Trường Y tá Quốc gia Huế, chính thức khai giảng tháng 3-1952. Sau 5 khóa đào tạo, tháng 7-1959 trường chuyển thành Trường Cán sự điều dưỡng Huế, đảm nhiệm đào tạo cán sự y tế điều dưỡng và tá viên điều dưỡng.

Sau ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26-3-1975), ngành y tế tiếp quản Trường Cán sự điều dưỡng Huế và Trường Nữ hộ sinh để lập Trường Cán bộ Y tế Thừa Thiên Huế. Tháng 6-1976, ba tỉnh Bình - Trị - Thiên hợp nhất, ba trường cán bộ y tế sáp nhập thành Trường Trung học Y tế Bình Trị Thiên.

Tháng 7-1989 trường đổi tên thành Trường Trung học Y tế Thừa Thiên Huế, và đến 11-2005 được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Huế theo quyết định của Bộ GD&ĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.