Sắp được đi buýt sông từ quận 1 đi Phú Mỹ Hưng

(PLO)-  TP.HCM vừa chấp thuận cho nhà đầu tư triển khai thêm 2 tuyến buýt sông 3 và 4. Hai tuyến này đi từ quận 1 qua quận 7. 

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa chấp thuận để Công ty TNHH Thường Nhật đầu tư, khai thác hai tuyến buýt đường sông là tuyến số 3 (từ bến Bạch Đằng đi Mũi Đèn Đỏ, quận 7) và tuyến số 4 (từ bến Bạch Đằng đi Phú Mỹ Hưng, quận 7).

Lãnh đạo TP yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, UBND các quận liên quan phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục, bàn giao mặt bằng các vị trí bến cho nhà đầu tư trước ngày 10-4. Phía nhà đầu tư không được mở rộng diện tích, xây dựng kiên cố mà chỉ cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa nhỏ để đảm bảo cảnh quan chung. Đồng thời công ty phải có các giải pháp chống ùn tắc giao thông khu vực Công viên bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng.

Trước đó, UBND TP đã phê duyệt dự án đầu tư 2 tuyến buýt sông trên các tuyến sông Sài Gòn, kênh Thanh Đa, rạch Bến Nghé và kênh Tàu Hủ. Tuyến số 1 từ bến Bạch Đằng, quận 1 đến Linh Đông, quận Thủ Đức dài 10,8 km với 7 trạm dừng thuộc các quận 1, 2, Bình Thạnh và Thủ Đức. Tuyến số 2 đi từ bến Bạch Đằng đến Lò Gốm, quận 8 dài 10,3 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm