Sao không số hóa thẻ hiến máu?

(PL)- Tôi muốn bàn việc quản lý thông tin về người hiến máu nhân đạo. Tôi từng tham gia hiến máu và mỗi lần như thế lại được cấp một giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện (ảnh).

Mỗi lần được cấp giấy, tôi đều phải khai báo lại thông tin cá nhân. Tôi thắc mắc hỏi cán bộ tiếp nhận thì được trả lời mỗi đơn vị quản lý mỗi khác. Như vậy, cùng một người, cùng một thông tin, hồ sơ nhưng đơn vị nào biết đơn vị đó.

Thiết nghĩ chúng ta đã có Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện, vậy sao không tích hợp thông tin của người hiến máu trên mạng để khi họ tham gia hiến máu, dù ở đơn vị nào, chỉ cần gõ tên hoặc số CMND là có thể có toàn bộ thông tin của người hiến máu. Điều này vừa dễ dàng cho đơn vị quản lý trong việc thống kê, theo dõi thông tin của người hiến máu, vừa thuận tiện cho người tham gia. Mặt khác, chúng ta vẫn còn dùng giấy để phát cho người tham gia hiến máu. Người tham gia hiến máu phải giữ các giấy chứng nhận này để khi cần sử dụng, trưng ra thì được bồi hoàn máu. Vậy tại sao chúng ta không thay giấy chứng nhận bằng thẻ có mã vạch để bảo quản dễ dàng, không sợ bị rách và một khi đã số hóa thông tin thì chỉ cần nhập mã trên thẻ là có thể kiểm tra được ngay. Một vấn đề nữa là theo quy định hiện hành, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc chỉ bồi hoàn máu miễn phí cho đúng cá nhân có tên ghi trên giấy chứng nhận. Việc này theo trả lời của đại diện Viện Truyền máu-Huyết học Trung ương là để tránh tình trạng tiêu cực có thể xảy ra. Thiết nghĩ cứu người là một việc làm nhân đạo, cấp bách. Giọt máu trong cơ thể tôi hoàn toàn có thể dùng để cứu con tôi hay người thân của tôi chứ sao lại không cho phép làm điều này?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.