Sáng nay thí sinh tiếp tục thi môn tự chọn thứ hai

(PLO) - Sáng nay (3-7), thí sinh sẽ tiếp tục thi môn tự chọn thứ 2. Nhiều thí sinh tươi cười rạng rỡ trước khi bước vào phòng thi.

Theo lịch, buổi sáng ngày thi thứ 3 này, các “sĩ tử” sẽ thi môn tự chọn thứ 2 là môn Địa Lý. Các bạn thí sinh tỏ ra khá tự tin với môn địa, nhiều bạn cho rằng môn Địa Lý là môn dễ kiếm điểm nhất. Do vậy, hầu hết các thí sinh chọn môn này đều khá tự tin trước khi bước vào phòng thi của mình.

Một nhóm thí sinh khá tự tin sẽ dành điểm cao với môn Địa Lý trước giờ thi.

Nhiều thí sinh cho rằng, môn thi Địa Lý là môn thi cũng cần sự tư duy cao, một phần trong đó là kỹ năng đọc Atlát Địa Lý, nếu như rèn luyện được kỹ năng này thuần thục các bạn sẽ phải học nhiều lý thuyết trong giáo trình, bởi nhìn vào đó có thể nắm khái quát một phần kiến thức.

Sáng nay các thí sinh tiếp tục thi môn tự chọn thứ 2

Em Lê Văn Huy, học sinh trường THPT Trần Nguyên Hãn (Vĩnh Phúc) tại điểm thi trường ĐH Ngoại ngữ (Hà Nội) chia sẻ: “Do ngày thi đầu em không làm tốt môn Toán lắm, nên em sẽ cố gắng dành điểm cao cho môn Địa lý sáng hôm nay để bù lại điểm cho môn Toán, bởi môn này thường là môn dễ gỡ điểm và dành được điểm cao. Em tự tin ít nhất mình sẽ dành từ 7,5 đến 8 điểm trở lên đối với môn thi này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.